Trung Quốc: Thêm 2 trường hợp tử vong vì cúm H7N9

(Dân trí) - Hôm nay (9/4), chính phủ Trung Quốc đã báo cáo thêm 4 ca nhiễm cúm gia cầm H7N9 ở miền đông nước này, nâng tổng số trường hợp nhiễm cúm trên khắp cả nước lên con số 28, ngoài ra số ca tử vong cũng tăng lên thành 8 người.

Theo một tuyên bố của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế thành phố Thượng Hải, người đàn ông họ He đã qua đời tại bệnh viện địa phương vào 18h45 ngày 7/4. Sau đó được xác nhận là trường hợp nhiễm H7N9 mới nhất của thành phố này.

 

Tính đến 17h00 ngày 9/4, 13 trường hợp nhiễm cúm H7N9 đã được xác nhận tại Thượng Hải, trong đó có 5 ca tử vong.

 

Còn theo Tân Hoa Xã, nạn nhân 83 tuổi, ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đã nhập viện vào hôm 20/3 với triệu chứng sốt và đã được xác nhận nhiễm vi rút H7N9 ngày 2/4.

 

Như vậy, đến thời điểm này, tất cả các trường hợp nhiễm bệnh đều ở miền đông Trung Quốc, trong đó 8 ca đã tử vong.

 

Ca nhiễm cúm mới nhất tại Thượng Hải và Giang Tô  này đã nâng tổng số trường hợp nhiễm cúm gia cầm H7N9 tại Trung Quốc lên con số 28, sau khi 2 trường hợp nhiễm cúm mới ở tỉnh Giang Tô cũng đã được báo cáo vào hôm 8/4.

 

Các nhà chức trách tại Thượng Hải và Giang Tô đang theo dõi những người đã tiếp xúc gần với các bệnh nhân và báo cáo không có dấu hiệu của việc lây nhiễm.

 

Một quan chức ngành nông nghiệp tại Thượng Hải nói rằng cho tới nay không phát hiện vi-rút H7N9 trong số gia cầm chăn nuôi ở địa phương. Thành phố cũng đã cấm tất cả các phương thức buôn bán gia cầm sống.

 

Giám đốc Ủy ban Nông nghiệp Thượng Hải Tôn Lôi cho biết đã thiêu hủy hơn 111.000 con gia cầm vào tối ngày 7/4. Tuy nhiên không phát hiện vi-rút H7N9 trong các trang trại chăn nuôi gia cầm địa phương. Những nông dân có gia cầm bị tiêu hủy sẽ được nhận các khoản trợ cấp không thấp hơn một nửa giá thị trường số gia cầm của họ nhằm ổn định thị trường và bảo vệ lợi ích cho họ.

 

Tính đến 18h00 ngày 8/4, Trung Quốc đã ghi nhận 24 trường hợp nhiễm vi-rút cúm gia cầm H7N9, trong đó có 11 ca tại thành phố Thượng Hải, 9 ca tại tỉnh Giang Tô, 3 ca tại tỉnh Chiết Giang và 2 ca tại tỉnh An Huy.

 

Trong số 8 trường hợp tử vong có 5 người ở Thượng Hải, 2 người ở Chiết Giang và 1 người ở Giang Tô.

 

 Hùng Cường – Thu Hương

Theo xinhuanet & Reuters