Trung Quốc: Đưa vào sử dụng thuốc phát hiện vi rút H7N9

(Dân trí) - Trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc cho biết thuốc thử phát hiện vi-rút cúm gia cầm H7N9 đã được phân phát cho 409 điểm giám sát cúm trên toàn quốc.

Trung Quốc: Phát thuốc thử phát hiện vi rút H7N9


 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cũng đã cung cấp các vật liệu và phương pháp xét nghiệm đối với chủng cúm gia cầm mới được phát hiện cho các bệnh viện lớn chuyên trị bệnh truyền nhiễm.

 

Trung tâm cho biết các phương pháp xét nghiệm đã được báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và truyền đạt cho các cơ quan y tế tại Mông Cổ cũng như Đài Loan và Hồng Kông.

 

Ngoài ra, nước này đã thông qua một loại thuốc mới được cho là có hiệu quả trong việc điều trị vi-rút cúm gia cầm H7N9.

 

Đồng thời, Trung tâm Đánh giá rủi ro An toàn thực phẩm Quốc gia đã lên tiếng kêu gọi các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn thực phẩm, cảnh báo công chúng về vấn đề ngăn chặn việc tiếp xúc hay ăn các loại gia cầm bị bệnh hoặc đã chết; yêu cầu mọi người chế biến trứng và các sản phẩm từ gia cầm thật kỹ vì cho rằng loại vi-rút này không thể chịu được nhiệt độ cao.

 
Sau khi Thượng Hải đã báo cáo thêm 2 trường hợp nhiễm chủng cúm gia cầm mới, tổng số ca nhiễm bệnh tại miền đông Trung Quốc là 20, chưa có thêm trường hợp tử vong. Bộ Nông nghiệp đã chỉ thị cho Thượng Hải ngăn chặn buôn bán gia cầm sống và giết mổ gia cầm tại các khu chợ nơi mà vi-rút đã được tìm thấy
 

Thành phố của các tỉnh lân cận Chiết Giang và Giang Tô cũng đã bị đình chỉ buôn bán gia cầm sống. Cả hai tỉnh này cũng đã ghi nhận có các trường hợp nhiễm H7N9.

 
Một quan chức y tế cấp cao của Trung Quốc cho biết quốc gia này có thể kiểm soát dịch bệnh do H7N9 nói rằng nước này đang huy động nguồn lực toàn quốc nhằm chống lại chủng cúm gia cầm mới, theo dõi hàng trăm trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm bệnh đã được xác định và tiêu hủy hàng chục ngàn con gia cầm tại các khu vực phát hiện dấu hiệu của loại vi-rút này.

 
Dịch cúm gia cầm H7N9 đã thu hút sự quan tâm của khắp thế giới. Một số người dùng Internet và báo chí đã đặt câu hỏi tại sao phải mất quá lâu để chính phủ thông báo về các ca nhiễm bệnh mới, đặc biệt là 2 bệnh nhân mắc cúm vào tháng 2. Chính phủ cho biết họ cần thời gian để xác định chính xác loại vi-rút.
 

Đại diện của WHO tại Trung Quốc, Tiến sĩ Michael O'Leary đã nhắc lại nhiều lần rằng không tìm thấy bằng chứng về sự lây truyền từ người sang người và khen ngợi Trung Quốc vì những nỗ lực nhằm xác định nguồn gốc của vi-rút.
 

 

Hùng Cường

Theo xinhuanet, foxnews & Reuters