Trung đoàn cảnh sát cơ động đăng kí hiến hơn 600 đơn vị máu để cứu người

(Dân trí) - "Tôi thực sự rất vui có thể hiến tặng giọt máu của mình để cứu sống người khác”, người chiến sỹ cảnh sát đặc nhiệm chỉ phát biểu ngắn gọn như thế về hành động của mình.

Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung bộ hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ công an, sáng 19/4, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung bộ - Bộ Tư lệnh CSCĐ (đóng tại xã Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An) phối hợp với Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc tổ chức buổi hiến máu tình nguyện.

Trung đoàn cảnh sát cơ động đăng kí hiến hơn 600 đơn vị máu để cứu người - 1
Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ tham gia hiến máu tình nguyện.

“Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu về máu và các chế phẩm máu trong điều trị tăng cao như thời điểm hiện tại”, Đại tá Lê Anh Tuấn – Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ phát biểu tại buổi lễ.

Trung đoàn cảnh sát cơ động đăng kí hiến hơn 600 đơn vị máu để cứu người - 2
Mỗi cán bộ chiến sỹ mong muốn thông điệp "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" được lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Hơn 600 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị trực thuộc Trung đoàn đã đăng ký tham gia hiến máu.

Đây là lần thứ 5 Trung úy Nguyễn Quang Huy tham gia hiến máu tình nguyện. “Tôi thực sự rất vui có thể hiến tặng giọt máu của mình để cứu sống người khác”, người chiến sỹ cảnh sát đặc nhiệm chỉ phát biểu ngắn gọn như thế về hành động của mình.

Trung đoàn cảnh sát cơ động đăng kí hiến hơn 600 đơn vị máu để cứu người - 3
Thượng úy Phan Văn Anh vui mừng vì lần này mình không "lỡ hẹn" với hành động đầy tính nhân văn này.

Nhiều lần “lỡ hẹn” với hiến máu tình nguyện do bận công tác đột xuất hoặc trúng thời điểm sức khỏe không đảm bảo nên hôm nay Thượng úy Phan Văn Anh rất vui khi có thể tham gia cùng đồng đội hiến máu cứu người.

“Hành động của cá nhân có thể trao cơ hội sống cho một người khác. Nhiều người tham gia hiến máu, sẽ có nhiều sinh mạng được cứu sống. Tôi hạnh phúc vì có thể góp phần nhỏ bé của mình để cứu người”, Thượng úy Phan Văn Anh chia sẻ.

Trung đoàn cảnh sát cơ động đăng kí hiến hơn 600 đơn vị máu để cứu người - 4
Trong buổi sáng 19/4, gần 400 đơn vị máu đã được cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung bộ hiến, chuyển đến các bệnh viện để kịp thời cứu người.

Trong buổi sáng 19/4, gần 400 đơn vị máu đã được thu về. Đây là số máu cán bộ chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung bộ và Tiểu đoàn CSCĐ đóng tại Hà Tĩnh hiến tặng. Các đơn vị trực thuộc còn lại đóng quân ở Thanh Hóa, Quảng Bình sẽ tổ chức hiến máu trước ngày 29/4 tới.

Hoàng Lam