Bình Dương:

Triệt phá “lò” sản xuất gia vị “dỏm”

(Dân trí) - Ập vào kiểm tra căn nhà do Đăng làm chủ ở khu phố Đông Chiêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An), lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm chai gia vị “dỏm” cùng nhiều nguyên vật liệu không rõ nguồn gốc và máy móc phục vụ quá trình làm hàng giả.


Những loại gia vị được làm giả nằm ngổn ngang dưới đất
Những loại gia vị được làm giả nằm ngổn ngang dưới đất


Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vừa quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Trương Hoàng Mỹ Linh, Vũ Văn Đăng và Phạm Thị Lụa về hành vi: “Sản xuất, buôn bán hàng giả” được quy định tại khoản 1, điều 156 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2014, công an phường Dĩ An phối hợp cùng các lực lượng chức năng thị xã Dĩ An tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất chai gia vị đóng tại khu phố Đồng Tân, phường Dĩ An) do Vũ Văn Đăng (29 tuổi, quê Nam Định) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện hơn hàng ngàn chai nước dừa Bến Tre, tương, mắm tôm, muối tôm cùng nhiều dụng cụ phục vụ quá trình sang triết và 51kg tem nhãn ghi tên thương hiệu các loại, 124kg vỏ chai…Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình các loại giấy tờ cần thiết, hóa đơn chứng từ.

Quan trình điều tra, công an thị xã Dĩ An xác định, vợ chồng Đăng có em là Trương Hoàng Mỹ Linh cùng làm nghề kinh doanh các loại gia vị chai, thực phẩm chế biến từ các công ty trên địa bàn TP.HCM để bỏ mối cho các đại lý bán hàng. Do muốn kiếm thêm thu nhập, Linh đã lập cơ sở để sản xuất giả các loại gia vị đóng chai tại nhà ở khu phố Đông Chiêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An).

Nguyên liệu làm gia vị dỏm được mua trôi nổi trên thị trường
Nguyên liệu làm gia vị "dỏm" được mua trôi nổi trên thị trường

Toàn bộ nguyên liệu, chai, tem nhãn…được Linh mua từ Chợ Lớn (quận 5, TP.HCM) mang về để tự phá chế, sản xuất. Trong thời gian này, Linh nhờ nhiều người thân cùng phụ giúp việc làm hàng giả. Đến cuối năm 2014, Linh chuyển toàn bộ “dây chuyền” sản xuất này cho anh rể là Vũ Văn Đăng tiếp tục sản xuất làm hàng giả.

Đăng mua các loại gia vị không có nguồn gốc rồi bỏ vào can lớn, từ đó sang chiết ra các chai gia vị nhỏ. Sau đó, dán nhãn bằng keo, đóng dập ngày sản xuất lên nhãn và dùng máy sấy tóc đóng màng co một lốc 5 chai hoặc 10 chai.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng loạt sai phạm, gian lận của vợ chồng Đăng. Toàn bộ số hàng làm giả được, vợ chồng Đăng đem bỏ mối tại nhiều chợ, tiệm tạp hóa trên địa bàn và các khu vực xung quanh.

Hiện công an thị xã Dĩ An đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trung Kiên