Khánh Hòa:

Trẻ sinh non, bác sĩ đảo Song Tử Tây đỡ thành công công dân mới

(Dân trí) - Ngày 8/4, các bác sỹ Bệnh xá quân dân y đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) đã thực hiện thành công ca đỡ đẻ cho một sản phụ sinh non 8 tháng trên đảo.

Theo đó, bé gái chào đời vào 8h cùng ngày, nặng 3kg, bụ bẫm và được cha mẹ dự kiến đặt tên là Đoàn Phúc Vi Sa để khắc ghi kỷ niệm về quần đảo Trường Sa của Tổ quốc, nơi cháu bé đã chào đời.

Mặc dù sản phụ Phạm Thị Bích Luyện (23 tuổi, mẹ cháu bé) có tiền sử bị bệnh hen phế quản, sinh non tháng nhưng ca sinh vẫn được các bác sỹ thực hiện thành công sau khi hội chẩn với các bác sỹ từ đất liền.

Được biết, hiện sức khỏe 2 mẹ con đã ổn định và bé gái mới chào đời là công dân thứ 2 sinh ra tại đảo Song Tử Tây nên nhận được sự quan tâm lớn của quân và dân trên đảo.

Trong nhiều năm qua, việc sinh nở đối với các sản phụ trên huyện đảo Trường Sa thường gặp rất nhiều khó khăn, thường phải vượt hàng trăm hải lý về đất liền nên luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa đã được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở y tế, đưa đội ngũ y bác sỹ ra đảo công tác nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Viết Hảo