Khánh Hòa:

Trẻ mắc tay chân miệng chủ yếu 3-5 tuổi

(Dân trí) - Không ít phụ huynh đã bày tỏ sự lo lắng, mất ăn mất ngủ sau khi con em mình bị bệnh tay chân miệng phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Trẻ em bị bệnh tay chân miệng đang điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, chiều 29/9
Trẻ em bị bệnh tay chân miệng đang điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, chiều 29/9

Chiều ngày 29/9, hàng chục trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh này. Theo ghi nhận, trẻ em mắc bệnh tay chân miệng đa phần từ 3-5 tuổi.

Do trẻ nhập viện khi tuổi còn rất nhỏ khiến các phụ huynh không khỏi lo lắng, thậm chí mất ăn mất ngủ. Đang chăm con trai 21 tháng tuổi bị bệnh tay chân miệng, chị Nguyễn Thị Tiểu Phụng (28 tuổi, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) cho biết, cháu bị bệnh đã 4 hôm nay.

“Mấy hôm trước cháu bất ngờ biếng ăn rồi dẫn đến bỏ ăn. Sau đó, trong lòng bàn tay và chân của cháu xuất hiện các bọng nước nên gia đình đưa cháu đi khám. Khi đó, cháu cứ khóc suốt, ăn uống không được nên tôi vô cùng lo lắng vì cháu còn quá nhỏ”, chị Phụng tâm sự.

Trong khi đó, chị Võ Thị Thu Trang (26 tuổi, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh) cho biết, 2 hôm nay vợ chồng chị thay nhau chăm con 2 tuổi đang điều trị bệnh tay chân miệng tại bệnh viện.

“Cháu nóng sốt dữ lắm rồi sau đó bất ngờ nổi hột đỏ nhỏ ở tay và chân. Mấy ngày hôm trước cháu nó vui tươi chơi đùa mà từ khi bị bệnh thì đờ đi khiến gia đình rất lo lắng”, chị Trang chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 29/9, Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Vũ Quốc Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, cho biết, bệnh tay chân miệng nhập viện gia tăng kể từ nửa sau tháng 9 này.

Cụ thể, trong tháng 9/2017 (tính đến ngày 28/9), bệnh viện phát hiện, ghi nhận 266 ca tay chân miệng, trong đó có gần 90 ca phải nhập viện điều trị. Trước đó, vào tháng 8, bệnh viện phát hiện, ghi nhận 64 ca tay chân miệng, trong đó có 23 trường hợp phải nhập viện điều trị.

Từ đầu năm đến nay, Khánh Hòa đã ghi nhận khoảng 900 ca bệnh tay chân miệng
Từ đầu năm đến nay, Khánh Hòa đã ghi nhận khoảng 900 ca bệnh tay chân miệng

Theo Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Vũ Quốc Bình, bệnh tay chân miệng thường rơi vào 2 thời điểm là tháng 3-5 và tháng 9-11 hàng năm. Do đó, các phụ huynh, các trường học mầm non, mẫu giáo cần chú trọng công tác vệ sinh tay chân cho trẻ bằng xà phòng, vệ sinh sàn nhà, môi trường sống.

Nhằm để điều trị bệnh tay chân miệng đạt hiệu quả, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường tập huấn chuyên môn cho các y bác sỹ, cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc men.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận khoảng 900 ca bệnh tay chân miệng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, địa phương có số ca mắc tay chân miệng cao như: TP Nha Trang 262 ca, thị xã Ninh Hòa 157 ca, huyện Diên Khánh 127 ca và huyện Khánh Sơn 138 ca. Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, mặc dù hiện nay số ca mắc tay chân miệng có tăng nhưng đa phần các ca đều nhẹ.

Viết Hảo