Trẻ dễ bị ho cảm khi thay đổi thời tiết

Vào những đợt lạnh kéo dài, trẻ thường ít ho sốt hơn do cha mẹ rất cẩn thận nhưng nhưng cứ nóng lên là trẻ lại nhập viện ùn ùn. Nguyên nhân bởi bố mẹ mặc quần áo không phù hợp với thời tiết, khiến trẻ sinh bệnh vì bị quá lạnh hay quá nóng…

Bé bị ho cảm...

Bé bị ho cảm...
  

Trong đợt lạnh vừa rồi, bé Mạnh Đức (2 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) không hề ho hắng, ốm sốt chút nào bởi chị Hương, mẹ bé luôn chú ý từ quần áo, mũ tất đến các thiết bị sưởi trong nhà. Tuy nhiên, đến khi trời đột ngột nắng lên, chưa kịp vui mừng vì thời tiết ấm áp hơn thì bé Mạnh Đức bắt đầu húng hắng ho. Chị Hương lập tức stress vì biết rằng thế nào rồi bé cũng sốt cao. Chị dằn vặt vì nghĩ rằng tại mình đã mặc cho con quá nhiều quần áo và thầm trách cô giáo đã không quan tâm, cởi bớt áo khi con trẻ nô đùa nhiều.

 

Còn chị Lan (Ba Đình, Hà Nội) thì vừa thương vừa giận khi cậu con trai 8 tuổi sáng đi mặc 6 cái áo thì chiều về chỉ còn có 2 cái trên người. Hỏi thì con kêu nóng mà sờ người thì đúng là mồ hôi đầm đìa. Và y như rằng đêm hôm đó bé Hưng bắt đầu ngạt mũi, ho.

 

Riêng chị Mai (Gia Lâm, Hà Nội) thì lại vô cùng ân hận vì không thể cho con ở nhà khi công việc gần Tết ngập đầu. Biết con ươn người và thấy ở lớp con nhiều trẻ chảy nước mũi, nôn trớ… chị đã dặn cô giáo rất kỹ. Vậy nhưng chỉ đến trưa là cô giáo đã gọi điện báo bé Nga bị ho sốt…

 

Trên thực tế, thời tiết lạnh là điều kiện thuận lợi cho các loại vi rút gây bệnh cúm, thủy đậu, vi rút hợp bào hô hấp... phát triển. Trong khi đó, trẻ nhỏ lại mẫn cảm với thời tiết và chưa biết cách chăm sóc bản thân nên rất dễ ho cảm….

 

... mẹ phải làm sao

... mẹ phải làm sao

 
Do đó, điều quan trọng là nên chữa trị cho trẻ ngay khi chớm bệnh và điều trị tận gốc căn nguyên bệnh. Cụ thể, khi bắt đầu thấy trẻ húng hắng ho, cần luôn để ý đến trang phục, không để trẻ bị quá lạnh (biểu hiện qua tay chân lạnh, môi đỏ) hay quá nóng (mồ hôi lưng) và không quên tăng cường dinh dưỡng (ăn uống các món nóng, nhiều nước, bổ sung thêm hoa quả giàu vitamin C). Đặc biệt cần kết hợp giữa nhỏ nước muối sinh lý, súc miệng nước muối, vệ sinh răng miệng và áp dụng cách trị ho dân gian như hấp quất/húng chanh với mật ong hoặc hấp gừng + quất + mật ong… hoặc có thể dùng siro trị ho cảm Ích Nhi.

 

Cuối cùng, với những trường hợp kèm sốt kéo dài trên 2 ngày thì cần đưa đi khám và tuân thủ chỉ định của bác sĩ để tránh các biến chứng không đáng có.

 

Làm gì khi trẻ ho, sổ mũi…?

 Siro ho cảm Ích Nhi là thuốc ho từ thảo dược giúp điều trị đồng thời triệu chứng cảm và ho, đặc chế dành riêng cho trẻ. Mùi vị thơm ngon, dễ uống nên trẻ thích dùng, giúp mẹ không vất vả khi cho trẻ uống thuốc mà đảm bảo trẻ uống đủ liều điều trị. Sản phẩm tốt cho sức khỏe, có thể dùng cho trẻ nhỏ.

 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

 

Điện thoại tư vấn sản phẩm: 043.9953901

Website: Siro Ho cảm Ích Nhi

 

T.V