Trẻ 9 tuổi hôn mê sâu do ngạt ở hồ bơi

(Dân trí) - Trong lúc chơi trên thành hồ bơi, bé T. bất ngờ bị trượt chân té xuống khu vực bơi dành cho người lớn. Được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở, cháu rơi vào giai đoạn rất nguy kịch vì bị chết não do thiếu ô xy.

Thông tin từ khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, khoa vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi V.C.T. (9 tuổi, ngụ tại Gò Vấp, TPHCM) bị ngạt nước ở hồ bơi. Thông tin ban đầu được biết chiều ngày 30/5 bé T. cùng các bạn trong khu phố rủ nhau đến tắm tại một hồ bơi trên địa bàn. Đang tập bơi nên khi các bạn đến rủ, sợ bị bỏ lại bé T. vội vã đi ngay không kịp xin phép người thân trong gia đình.
 
Ngạt nước hồ bơi, bé 9 tuổi nguy kịch
Đuối nước là tai nạn nguy hiểm thường xảy đến với trẻ trong dịp hè

Trong lúc chơi đùa cùng các bạn, T. đã lên bờ chạy quanh hồ bơi nhưng bất ngờ cháu bị trượt chân té xuống khu vực bơi dành cho người lớn. Khi mọi người phát hiện và đưa lên bờ bé T. đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở. Sau khi sơ cứu bé đã được chuyển đến bệnh viện Quốc tế Vũ Anh cấp cứu.

Tại đây sau những nỗ lực hồi sức cấp cứu liên tục của bác sĩ tim của bé T. bắt đầu đạp trở lại. Chiều cùng ngày cháu được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2. trong tình trạng sốc, lơ mơ, co giật nhiều do thiếu oxy trong não. Hiện bé T. đang trong tình trạng rất nguy kịch với các tổn thương như chết não, phù phổi dẫn đến hôn mê sâu.

Đuối nước là tai nạn đặc biệt nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng của trẻ chỉ trong ít phút, cao điểm của tai nạn này thường rơi vào giai đoạn hè khi trẻ được nghỉ học ở nhà. Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên để trẻ tự ý đi bơi tại các khu vực nguy hiểm như ao sâu, sống suối. Trong trường hợp trẻ đến hồ tập bơi cần phải có người lớn hướng dẫn và theo sát để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy đến.

Vân Sơn