Trang điểm - Lợi bất cập hại

(Dân trí) - Một nghiên cứu ở Anh cho biết, trong khi trang điểm, phụ nữ đã vô tình “dang rộng vòng tay” để đưa những hiểm họa vào cơ thể.

Bạn sẽ “tá hoả” khi biết rằng mỗi ngày, trung bình một phụ nữ “bổ sung” khoảng 175 chất hoá học khác nhau vào cơ thể mình dưới các hình thức như sử dụng các mỹ phẩm cho việc trang điểm và tắm rửa.

 

Trong số đó, phần lớn là những hợp chất được pha trộn từ nhiều thành phần hoá học khác nhau. Các sản phẩm bạn dùng hằng ngày đều có chứa những chất hoá học có hại cho cơ thể và có nguy cơ dẫn đến các bệnh ung thư, rối loạn hormone và làm tấy da.

 

Một vài chất hóa học có trong các loại sản phẩm dùng để tắm rửa có thể gây kích thích hoặc dị ứng da. Bệnh nhân bị eczema, hoặc là những người có làn da quá nhạy cảm thường là nạn nhân đầu tiên của các chất hóa học này.

 

Giáo sư David Gawkrodger - bác sỹ tư vấn, bác sỹ chuyên khoa da liễu đồng thời là người phát ngôn của Tổ chức từ thiện da liễu vương quốc Anh cho hay: “Những phản ứng thường xảy ra nhiều nhất ở mặt hoặc tay, thỉnh thoảng còn xuất hiện ở chân, vùng bẹn”.

 

Một số chất được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp có thể ảnh hưởng không tốt đến cơ thể bạn như:

 

- Các chất  bảo quản (parabens) thường được sử dụng trong các sản phẩm kem dưỡng da toàn thân có thể gây ung thư vú và viêm da.

 

- Các chất tạo bọt như Natri Lauryl Sulphate và Natri Laureth Sulphate được sử dụng trong các loại dầu gội đầu đều gây dị ứng da.

 

- Chất tẩy uế Fomaldehydel có trong dầu gội và xà bông rửa tay có thể làm da bạn bị sưng lên và dẫn đến bệnh hen suyễn, đau đầu.

 

“Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”. Điều này không sai, nhưng bạn phải biết rõ đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Đừng quá lạm dụng vào mỹ phẩm, đó không phải là cách duy nhất để bạn đẹp hơn đâu.

 

Hồng Thắm

Theo China Daily

Dòng sự kiện: Làm đẹp