Trần tình của bác sĩ chẩn đoán bé gái bị “phù nề bao quy đầu”
(Dân trí) - Chiều 15/7, Tiến sỹ - Bác sỹ Đặng Tự, người đã khám và kê đơn thuốc cho bé gái 7 tháng tuổi Nguyễn Nhật A. với chẩn đoán “phù nề bao quy đầu” kèm sốt vi rút đã có buổi trần tình với PV Dân trí về sai sót nói trên.
Đơn thuốc do lỗi in từ máy tính, tuy nhiên bác sĩ Đặng Tự xin nhận hết trách nhiệm do không rà soát kỹ càng trước khi đưa cho bệnh nhân
Theo bác sĩ Tự, 5 loại thuốc mà ông kê ra là dành cho bệnh nhân mắc triệu chứng viêm họng, viêm loét niêm mạc miệng, có dấu hiệu sốt vi rút. “Chẩn đoán “phù nề bao quy đầu” có thể do lỗi mạng vi tính, khiến bệnh nhân được khám trước vốn được mặc định trong máy tính bị nhầm sang cho bệnh nhân khám sau, còn 5 loại thuốc mà tôi kê cho bệnh nhân là hoàn toàn chuẩn xác. Tuy nhiên, với quan điểm của người trực tiếp khám cho bệnh nhân, tôi xin nhận lỗi sai sót này về mình khi không rà soát kỹ đơn thuốc trước khi đưa cho bệnh nhân”, bác sĩ Tự khẳng định.
Về quan điểm của Tiến sỹ - Bác sỹ Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khi nhận định không khuyến khích bác sĩ kê quá nhiều loại thuốc làm tốn tiền của bệnh nhân khi triệu chứng bệnh sốt vi rút chỉ cần loại thuốc số 1 Cerepone Dry 125mg/5ml và loại thuốc số 2 là Ibufen D 100 mg/5ml, còn 3 loại thuốc còn lại kê thêm thì có cũng được mà không có cũng được, bác sỹ Đặng Tự cho biết: “Đấy là quan điểm của người lãnh đạo bệnh viện, còn riêng tôi nhận định, bác sĩ là người trực tiếp khám cho bệnh nhân nên sẽ có quyết định chuẩn xác nhất khi chỉ định các loại thuốc mà bệnh nhân nên dùng. Cũng là triệu chứng viêm họng, nhưng với bệnh nhân A thì có thể kê loại thuốc này, nhưng với bệnh nhân B thì có thể không, tùy thuộc vào cơ địa, tình trạng sức khỏe của mỗi người để đưa ra đơn thuốc phù hợp nhất”.
Bác sỹ Tự cũng cho biết thêm, ở Bệnh viện Nhi Trung ương, bản thân ông cũng như các bác sỹ khác chỉ có trách nhiệm kê đơn thuốc phù hợp cho bệnh nhân chứ không bán thuốc, không chỉ định bệnh nhân phải mua thuốc ở đâu nên không thể bắt lỗi “kê quá nhiều loại thuốc không cần thiết gây tốn tiền của bệnh nhân”.