TPHCM: Phi công người Anh bị đông đặc phổi, còn 5 ca Covid-19 đang điều trị

(Dân trí) - Dù xét nghiệm đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 tuy nhiên chức năng phổi của nam phi công người Anh chưa cải thiện. Hiện trên địa bàn thành phố chỉ còn 5 trường hợp Covid-19 đang điều trị.

Sáng 19/4, Sở Y tế, TPHCM cho biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố chỉ còn 5 trường hợp nhiễm Covid-19 đang được tiếp tục điều trị. Trong đó một trường hợp rất nặng (số 91) đang tiếp tục được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới và 4 trường hợp sức khỏe có diễm tiến ổn định đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Riêng Bệnh viện điều trị Covid-19 tại Cần Giờ, sau ca bệnh quốc tịch Anh xuất viện 1 ngày trước đến nay bệnh viện không còn bệnh nhân nào.

TPHCM: Phi công người Anh bị đông đặc phổi, còn 5 ca Covid-19 đang điều trị - 1
Hiện chỉ còn 5 ca Covid-19 đang điều trị trên địa bàn TPHCM

Trao đổi với phóng viên, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM cho biết, sáng nay, trường hợp nhiễm Covid-19 (bệnh nhân số 91) là nam phi công 43 tuổi, quốc tịch Anh đang tiếp tục được thở máy, ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo – oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể), lọc máu. Các biến chứng rối loạn đông máu tạm ổn.   

Bệnh nhân đã hết sốt, không còn tình trạng chảy máu, mạch và huyết áp bình thường, kết quả xét nghiệm (RT và PCR) đều âm tính với SARS-CoV-2 ở cả dịch rửa phế quản và dịch mũi họng. Tuy nhiên, BS Vĩnh Châu cho biết, phổi của bệnh nhân vẫn còn tổn thương nặng, chưa cải thiện. Kết quả siêu âm phổi ghi nhận, toàn bộ phổi bên trái của bệnh nhân đang bị đông đặc, 1/3 dưới phổi bên phải cũng đang trong tình trạng đông đặc. Với tình trạng hiện tại, bệnh nhân có thể phải tiếp tục ECMO thêm nhiều tuần.

Đến nay, trên toàn địa bàn đã qua 12 ngày không ghi nhận thêm ca mới mắc Covid-19. Các khu cách ly tập trung của thành phố và tại các quận huyện chỉ còn 91 trường hợp thuộc diện cách ly. Hiện có 1 trường hợp nghi nhiễm bệnh đang chờ kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, thành phố đã chủ động giám sát việc thực hiện biện pháp cách ly tại nhà đối với 36 người vừa được điều trị thành công, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Bước đầu xác định 30 mẫu bệnh phẩm được lấy đều cho kết quả âm tính, 6 mẫu còn lại đang chờ kết quả. 

Sở Y tế thành phố cho biết, mặc dù 12 ngày qua, trên địa bàn không có bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới nhưng các bệnh viện được phân công tiếp nhận và điều trị bệnh nhân dương tính vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng. Các kíp trực đang được duy trì, công tác vệ sinh kiểm soát nhiễm khuẩn các phòng cách ly luôn đảm bảo đúng quy định. 

TPHCM: Phi công người Anh bị đông đặc phổi, còn 5 ca Covid-19 đang điều trị - 2
Nhân viên y tế trên địa bàn thành phố đang được luân phiên làm nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến

Sau hơn 2 tháng hoạt động (kể từ ngày 10/2/2020), Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã tiếp nhận tổng số 560 trường hợp cách ly kiểm dịch và cách ly điều trị, trong số 108 ca nghi nhiễm có 34 ca Covid-19 được xác định. Tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ sau hơn 1 tháng hoạt động (kể từ ngày 16/3/2020) đã tiếp nhận điều trị cho 141 trường hợp, trong đó có 16 ca xác định. 

Phương án triển khai 2 bệnh viện dã chiến và đưa vào hoạt động chỉ trong thời gian ngắn đã giúp ngành y tế TPHCM từng bước kiểm soát được dịch Covid-19 nhờ sớm thực hiện cách ly, điều trị cho những trường hợp nguy cơ, ca bệnh nhiễm bệnh được xác định. Bệnh nhân được chuyển đến các cơ sở chuyên cách ly, điều trị đã góp phần giảm quá tải cho bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn thành phố đặc biệt là Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, từ đó giảm nguy cơ nhiễm chéo trong bệnh viện, chưa để xảy ra tử vong ở các ca bệnh nặng. 

Thời gian tới, Sở Y tế thành phố sẽ tiếp tục cử luân phiên cán bộ y tế đến làm việc tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ. Để chuẩn bị cho tình hình mới trong giai đoạn tiếp theo, tiến tới chung sống an toàn với dịch Covid-19, Sở Y tế đã xây dựng bộ chỉ số đánh giá rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh sẽ tự đánh giá và được Sở Y tế kiểm tra, đánh giá lại. Những cơ sở khám, chữa bệnh có chỉ số rủi ro lây nhiễm cao và rất cao sẽ phải tạm ngưng hoạt động thực hiện các giải pháp chấn chỉnh, giảm thiểu rủi ro trước khi được cho phép hoạt động trở lại. 

Vân Sơn