TPHCM: Giảm gần 50% số ca tử vong do TNGT

(Dân trí) - Theo Sở Y tế TPHCM, từ ngày 06/2 đến ngày 12/2 (từ 30 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) đã có 32.062 người đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

So với năm trước thì số người đến khám chữa bệnh tăng thêm 24,34%, nhưng số ca cấp cứu do tai nạn thì giảm được 1,1%, từ 7.957 ca xuống 7.870 ca.

 

Trong 7.870 ca khám cấp cứu do tai nạn, thì cấp cứu do TNGT chiếm đến hơn 1/3 tổng số ca cấp cứu (2.701 ca), do đó dù có giảm 15,39% nhưng cấp cứu do tai nạn giao thông vẫn đứng đầu các loại tai nạn.

 

Cấp cứu tai nạn do sinh hoạt (1.533 ca) tăng 4,5%. Năm nay chỉ có 167 ca tử vong giảm 11,22% so với 186 ca tử vong năm ngoái. Số tử vong do TNGT năm nay giảm đến 41%.

 

Dù không có ca tử vong nào do pháo, nhưng đã có cháu Phan Thị Thanh Huyền (8 tuổi), cư trú Đắc Lắc bị bỏng kết-giác mạc mắt độ II do pháo, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Mắt TPHCM.

 

Ngọc Thanh