TPHCM: Cần 230.000 đơn vị máu cứu người trong năm 2016

(Dân trí) - Để phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị người bệnh và dự phòng ứng phó với thiên tai, thảm họa, năm 2016 thành phố cần ít nhất 230.000 đơn vị máu. UBND thành phố vận động toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện với tình thần giọt máu cho đi, sự sống ở lại.

 

Phong trao hiến máu nhân đạo tại TPHCM đã thu hút đông đảo người dân tham gia
Phong trao hiến máu nhân đạo tại TPHCM đã thu hút đông đảo người dân tham gia

Hiến máu tình nguyện là phong trao diễn ra thường xuyên, liên tục trên địa bàn TPHCM, đây là một trong những cuộc vận động thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhờ có nguồn máu tình nguyện, những năm qua thành phố luôn đảm bảo cung ứng đủ nguồn máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu, điều trị của người bệnh.

Nhằm duy trì những thành quả đã đạt được, UBND thành phố vừa có chỉ thị về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2016. Theo đó, thành phố kêu gọi tất cả các sở, ban ngành, đoàn thể, công ty, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang… cùng chung tay, góp sức vào cuộc vận động hiến máu tình nguyện.

Theo đó, trong năm 2016 với các hoạt động “lễ hội xuân hồng”; “ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”; “ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”; “hiến máu cứu người” và các hoạt động hiến máu tổ chức tại từng đơn vị, thành phố phấn đấu sẽ vận động được trên 185.000 lượt người tham gia hiến máu với 230.000 đơn vị máu được tiếp nhận.

Để đảm bảo tính khách quan, nhân bản của các chương trình hiến máu nhân đạo, UBND thành phố yêu cầu Hội chữ thập đỏ thành phố; Ban chỉ đạo vận động hiến máu cần triển khai tuyên truyền vận động người dân đi hiến máu nhưng phải đảm bảo nguyên tắc nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Quốc tế đề ra; thực hiện đúng chế độ bồi dưỡng sức khỏe đối với người tham gia hiến máu theo quy định của Bộ Y tế; khen thưởng, tôn vinh đối với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Vân Sơn