Toàn Bệnh viện Dã chiến tham gia hiến máu tình nguyện

(Dân trí) - Để tăng cường nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu điều trị cho chiến sĩ và người dân, toàn bộ nhân sự của Bệnh viện Dã chiến đã tình nguyện hiến máu.

Toàn Bệnh viện Dã chiến tham gia hiến máu tình nguyện - 1
Tất cả cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Dã chiến 2.3 đã tình nguyện hiến máu

Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn máu dự trữ phục vụ cho cấp cứu, điều trị bệnh nhân trên cả nước. Tại TPHCM, ngân hàng máu dự trữ đã cạn kiệt tới mức báo động khi số lượng người hiến máu tình nguyện tại các điểm tiếp nhận trong giai đoạn cách ly xã hội chỉ còn vài chục người mỗi ngày.

Toàn Bệnh viện Dã chiến tham gia hiến máu tình nguyện - 2
70 đơn vị máu phục vụ cứu chữa bệnh nhân đã được thu về

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các cơ sở y tế đang tiên phong trong việc huy động nhân sự tham gia hiến máu. Ngày 11/4, tất cả 70 nhân sự đang công tác tại Bệnh viện Dã chiến 2.3 (lực lượng quân y Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc) thuộc Bệnh viện Quân Y 175, TPHCM đã tình nguyện hiến máu cứu người.

Toàn Bệnh viện Dã chiến tham gia hiến máu tình nguyện - 3
Những y bác sĩ quân y đang tiên phong đáp lại lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của Tổng bí thư - Chủ tịch nước

Đại úy Phạm Văn Hảo, Phó giám đốc Quân sự, Bệnh viện Dã chiến 2.3 cho biết: “Cán bộ nhân viên của bệnh viện dã chiến đã tham gia hiến máu với 100% quân số, lượng máu thu được tương đương 70 đơn vị. Bên cạnh hoạt động hiến máu, phía Bệnh viện Dã chiến còn tự làm 1.000 kính ngăn giọt bắn, tặng cho cán bộ, nhân viên y tế ở tuyến đầu phòng dịch để đẩy lùi sự lây lan của Covid-19”.

Toàn Bệnh viện Dã chiến tham gia hiến máu tình nguyện - 4
Trong 10 ngày qua, hoạt động hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Quân Y 175 đã thu về 500 đơn vị máu

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Vũ, Trưởng khoa Truyền máu, Bệnh viện Quân Y 175: “Trong thời điểm phòng chống dịch Covid- 19 dang diễn biến phức tạp, chương trình hiến máu tình nguyện sẽ đảm bảo nguồn máu dự trữ phục vụ công tác điều trị cho thương, bệnh binh và nhân dân. Trong 10 ngày qua bệnh viện đã tiếp nhận được gần 500 đơn vị máu. Bệnh viện tiếp tục kêu gọi cán bộ, nhân viên, thân nhân người bệnh đủ sức khỏe tiếp tục tham gia hiến máu với tinh thần “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Vân Sơn