Tìm thấy gen gây đau nửa đầu

(Dân trí) - Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phân tích được gen làm tăng nguy cơ gây bệnh đau nửa đầu vốn rất phổ biến và cho biết nghiên cứu của họ có thể ứng dụng để điều trị, ngăn ngừa các đợt đau nửa đầu mới.

 

Các nhà nghiên cứu đã lấy dữ liệu từ 50.000 người sống tại Phần Lan, Đức và Netherlands, kết quả cho thấy: bệnh nhân có AND có tên EAAT2, protein chịu trách nhiệm quét sạch chất glutamate trong khớp thần kinh não này, sẽ làm tăng nguy cơ phát triển các cơn đau nửa đầu. Vì sự ngưng tụ chất glutamate, có thể giữ vai trò chính trong cơ chế gây đau nửa đầu.

 

“Đây là lần đầu tiên chúng ta có thể quan sát kỹ hàng ngàn gen ở nhiều người và phát hiện gen liên quan với chứng đau nửa đầu”, Aarno Palotie, Viện Wellcome Trust Sanger (Anh), trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

 

Đau nửa đầu ảnh hưởng tới 1/6 phụ nữ và ở 1/12 nam giới và ước tính là đây là vấn đề thường gặp nhất trong các bệnh thần kinh ở EU và Mỹ.

 

Không chỉ gây đau, chứng đau nửa đầu cũng gây ảnh hưởng tới hiệu suất lao động và là bệnh mãn tính. Tổ chức Y tế thế giới xếp nó vào hàng thứ 19 trong số các nguyên nhân “chung sống suốt đời với những ảnh hưởng xấu” và cuộc sống gia đình, cuộc sống xã hội và khả năng lao động bị ảnh hưởng bởi hầu hết những người mắc chứng đau nửa đầu.

 

Doanh thu thuốc trị đau nửa đầu toàn quốc đã thu 2,6 tỉ đô la trong năm 2009, theo số liệu của Ngân hàng Deutsche.

 

Nhân Hà

Theo Reuters