Quảng Trị:

Tiêu hủy hơn 1 tấn thịt gia cầm nhập lậu ở khu vực biên giới

(Dân trí) - Hơn 1 tấn thịt gà đã chế biến, có dấu hiệu bốc mùi vừa bị lực lượng Biên phòng phát hiện, tiêu hủy trước khi được đưa ra thị trường làm thực phẩm.

Ngày 2/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo cho biết, đơn vị đã tiến hành xử lý, tiêu hủy hơn 1 tấn thịt gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc, bị bỏ lại ở khu vực biên giới.

Tiêu hủy hơn 1 tấn thịt gia cầm có dấu hiệu bốc mùi. 

Trước đó, vào trưa ngày 1/5, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo phối hợp với Đội PCMT&TP và Đội Trinh sát Đặc nhiệm tổ chức tuần tra biên giới.

Tiêu hủy hơn 1 tấn thịt gia cầm nhập lậu ở khu vực biên giới - 1

Lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn thịt gia cầm không rõ nguồn gốc.

Khi đến khu vực khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), phát hiện có 14 thùng xốp cất giấu bên lề đường, không có người trông giữ.

Tiêu hủy hơn 1 tấn thịt gia cầm nhập lậu ở khu vực biên giới - 2

Thịt gia cầm có dấu hiệu bốc mùi được đựng trong các thùng xốp. Ảnh: M. Hùng

Tiến hành kiểm tra bên trong, tổ tuần tra phát hiện hơn 1 tấn thịt gân gà, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số gân gà này có dấu hiệu bốc mùi hôi thối. Dù tổ công tác đã thông báo nhưng không có ai đến nhận.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiêu hủy số hàng trên theo quy định.

Đ. Đức