Tiêu hủy gần 2.300kg thịt và phụ phẩm bò, gà thối

“Trạm Thú y huyện Hóc Môn (TPHCM) đã chuyển hồ sơ và đề xuất UBND huyện Hóc Môn ra quyết định phạt ông Lê Văn Phèn ở xã Thới Tam Thôn về hành vi tổ chức giết mổ bò trái phép, không đảm bảo vệ sinh thú y”.

Chiều 22/7, ông Lê Trường Hải, Trạm trưởng trạm này, thông tin. Theo ông Hải, dự kiến số tiền phạt có thể trên 21 triệu đồng.

Trước đó, ngày 20/7, cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện ông Phèn giết mổ bốn con bò với trọng lượng hơn 1.530 kg thịt và phụ phẩm. Ông Phèn cho biết bò được thu mua từ các hộ chăn nuôi và không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Ông này đã tự nguyện tiêu hủy toàn bộ lô hàng nói trên.

Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (TPHCM) vừa phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện tài xế Phan Văn Trí (Đồng Tháp) chở hơn 750kg gà nguyên con làm sẵn trên một xe khách. Lô hàng nói trên có nguồn gốc từ Đồng Nai, đang trong quá trình phân hủy. Ngoài phạt ông Trí 4,75 triệu đồng, cơ quan chức năng còn buộc tiêu hủy lô hàng nói trên.

Theo Trần Ngọc

Pháp luật TPHCM