Tiền Giang:

Tiêu hủy đàn heo dương tính với chất tạo nạc

(Dân trí) - Ngày 21/4, Đoàn thanh tra của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với cơ quan chức năng ở tỉnh Tiền Giang buộc chủ trại heo tiêu hủy đàn heo dương tính với chất cấm salbutamol (chất tạo nạc).

Trước đó ngày 14/4, đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra đột xuất trang trại chăn nuôi heo của Nguyễn Ngọc Lực (xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo) phát hiện 11 con heo trong đàn heo 16 con nghi có sử dụng chất cấm. Sau khi lấy mẫu và chờ kết quả kiểm nghiệm thì đoàn thanh tra đã kẹp thẻ tai cho 11 con nghi dương tính chất cấm.

Đàn heo dương tính với chất tạo nạc bị tiêu hủy
Đàn heo dương tính với chất tạo nạc bị tiêu hủy

Sáng ngày 21/4, sau khi lập biên bản, Chi cục thú y Tiền Giang đã tiến hành tiêm thuốc mê 11 con heo dương tính chất cấm, sau đó số heo trên được chuyển đến một nghĩa trang tiêu hủy theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Được biết hộ của ông Lực đã nhiều lần vi phạm và bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Lần thứ nhất vào tháng 8/2015, đàn heo trên 40 con của trang trại ông Lực dương tính với chất cấm nên bị Thanh tra Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn phạt 7,5 triệu đồng. Lần thứ hai vào tháng 12/2015, ông Lực tiếp tục bị phạt 10 triệu đồng vì đàn heo gần 30 con của ông Lực dương tính với salbutamol và sau lần này ông Lực đã làm cam kết không tái phạm.

Được biết, đây là đàn heo đầu tiên trên cả nước bị buộc tiêu hủy vì dương tính với salbutamol.

Nguyễn Vinh