Đà Nẵng:

Tiêu hủy cá nóc tránh hiểm họa

(Dân trí) - Ngày 14/8, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện và tiến hành tiêu hủy 120kg cá nóc vô chủ nhằm ngăn chặn mua bán và chế biến cá nóc trên địa bàn thành phố.

Trước đó,  ngày 12/8, đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra tại cảng cá Thọ Quang và phát hiện lô hàng 120kg cá nóc vô chủ tại cầu cảng số 3. Đoàn kiểm tra lập biên bản thu giữ và tiến hành tiêu hủy ngay sau đó.

Số cá nóc bị cơ quan chức năng tiêu hủy 
Số cá nóc bị cơ quan chức năng tiêu hủy 

Việc tăng cường công tác kiểm tra nhằm ngăn chặn kịp thời việc đánh bắt, lưu thông, mua bán và chế biến cá nóc trên địa bàn nhằm tránh hiểm họa từ loài cá độc này.

Trước đó, khoảng 13h ngày 4/8, tại nhà ông Đặng Văn Dũng (tổ 74 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đã xảy ra vụ ngộ độc cá nóc khiến 4 người phải nhập viện.

Ông Đặng Anh Hùng (một trong 4 người bị ngộ độc) cho biết: Cá nóc được ông Dũng câu tại rạng đá Xuân Thiều đem về được hơn 1/2 kg và nấu cháo để ăn. Trong khi đang ăn đã có người xuất hiện triệu chứng ngộ độc.

Rất may cả 4 người được chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên mới bảo toàn được tính mạng.

Khánh Hồng