Thuốc làm tiêu biến khối u ung thư tuyến tụy trong 14 ngày

Các nhà nghiên cứu Israel công bố đã phát triển thành công phương pháp điều trị mới có thể phá hủy các tế bào ung thư tuyến tụy trong 2 tuần.

Để tiến hành nghiên cứu, trước đó các nhà khoa học thuộc Đại học Tel Aviv và Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Sheba đã cấy ghép khối u ung thư tuyến tụy ở người vào chuột, sau đó tiêm tiểu phân tử PJ34 vào tĩnh mạch chuột liên tục trong 14 ngày. Một tháng sau, họ nhận thấy số lượng tế bào tuyến tụy trong khối u của chuột đã giảm tới 90%. Đặc biệt, thuốc đã tiêu diệt hoàn toàn khối u trên một con chuột trong số được thí nghiệm.

Thuốc làm tiêu biến khối u ung thư tuyến tụy trong 14 ngày - 1

Nhóm nghiên cứu giải thích, thuốc PJ34 đã thúc đẩy quá trình tự hủy của tế bào ung thư trong quá trình nguyên phân (phân chia tế bào). Phân tử này gây ra sự bất thường trong quá trình nguyên phân của các tế bào ung thư ở người, làm cho tế bào nhanh chóng bị tiêu diệt.

Hơn nữa, PJ34 dường như không có tác động đến các tế bào khỏe mạnh. Do đó, thuốc không có tác dụng phụ.

Nhóm sẽ tiếp tục thí nghiệm phương pháp này trên lợn và sau đó sẽ đề xuất để được thử nghiệm trên người.

Ung thư tuyến tụy là một trong những bệnh ung thư khó điều trị nhất. Hầu hết bệnh nhân chỉ sống được chưa đầy 5 năm sau khi phát hiện bệnh.

Theo VTV.VN