Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh ra mắt quy cách mới - Chai siro 250ml

(Dân trí) - Thuốc ho bổ phế cao cấp Bảo Thanh với hơn một thập kỉ gắn bó với người tiêu dùng Việt Nam là sản phẩm truyền thống của công ty Dược phẩm Hoa Linh. Với sự kế thừa bài thuốc cổ phương lịch sử 300 năm, sản phẩm luôn khẳng định uy tín chất lượng, hiệu quả như chính cái tên đã đi sâu vào tiềm thức nhân dân – Thuốc ho bổ phế cao cấp.

Theo Kết quả khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam, liên tục nhiều năm liền, sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là thuốc ho bổ phế được tin dùng số 1 trong dòng thuốc ho bổ phế đông dược.

Với uy tín chất lượng và những đóng góp tích cực cho nền phát triển y dược Việt Nam, thuốc ho bổ phế cao cấp Bảo Thanh đã được Bộ y tế tặng giải thưởng Ngôi sao thuốc Việt nhằm tôn vinh thuốc sản xuất trong nước có chất lượng tốt.

Bên cạnh giữ vững uy tín chất lượng, việc đa dạng hóa sản phẩm, tạo thêm lựa chọn tiện ích cho người tiêu dùng cũng luôn được nhà sản xuất Dược phẩm Hoa Linh nghiên cứu đầu tư.

Trên tinh thần đó, tháng 2/2019, công ty Dược phẩm Hoa Linh đã chính thức ra mắt thêm qui cách đóng chai mới cho siro thuốc ho bổ phế cao cấp Bảo Thanh. Đó là chai siro 250ml.

Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh ra mắt quy cách mới - Chai siro 250ml - 1

Qui cách mới - Chai siro 250ml.

Với thể tích lớn, khi mua một chai siro 250ml, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được hơn về giá thành so với khi mua nhiều chai nhỏ.

Tuy nhiên, mục đích quan trọng của việc sản xuất chai 250ml này nằm ở ý nghĩa như sau:

- Mỗi chai siro 250ml được xem là một liệu trình điều trị tối thiểu, ứng với 5 ngày dùng thuốc (theo liều người lớn). Sử dụng ít nhất một liệu trình điều trị là điều kiện cần để thuốc phát huy tốt tác dụng bổ phế theo nguyên lý đông y.

- Vì vậy, nhà sản xuất khuyến nghị người tiêu dùng: Nên uống hết một chai thuốc 250ml (ngay cả khi đã hết các triệu chứng ho, đờm) để hoàn tất một liệu trình điều trị, nhằm phát huy tốt tác dụng bổ phế. Từ đó, giúp cải thiện chức năng tạng Phế, phòng bệnh tái phát.

- Tùy thuộc mức độ của bệnh mà sử dụng số liệu trình điều trị thích hợp (1, 2, 3 liệu trình hoặc nhiều hơn, tương ứng với 1, 2, 3 chai siro 250ml hoặc nhiều hơn). Là thuốc đông y, nên khi uống trong thời gian dài, thuốc ho bổ phế cao cấp Bảo Thanh sẽ giúp điều hòa chức năng của phế, làm phế phổi khỏe, phòng ngừa được các bệnh đường hô hấp.

Như vậy, Thuốc ho bổ phế cao cấp Bảo Thanh hiện có các qui cách sau:

- Dạng siro: Chai 90, 125, 250ml

- Dạng viên ngậm truyền thống: Vỉ 5 viên. Hộp 4 vỉ và 20 vỉ

- Dạng viên ngậm không đường: Vỉ 5 viên. Hộp 20 vỉ

Sản phẩm được bán rộng rãi tại tất cả hiệu thuốc trên toàn quốc. Người dân dễ dàng tìm mua sản phẩm ở bất kì nhà thuốc nào, đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc trong phòng bệnh và chữa bệnh một cách kịp thời, tiện lợi.

P.V