Thuốc hạ cholesterol tăng cường chức năng sinh lý ở nam giới

(Dân trí) - Một nghiên cứu bằng chứng mới chỉ ra rằng các thuốc hạ cholesterol còn được gọi là statin có thể giúp tăng khả năng cương dương cho những nam giới bị yếu sinh lý.

 

Thuốc hạ cholesterol tăng cường chức năng sinh lý ở nam giới

 

Báo cáo mới này là một phân tích tổng hợp những kết quả của 14 nghiên cứu khảo sát về mối liên quan giữa statin và chứng rối loạn cương dương. Các điều tra viên phát hiện ra rằng các thuốc này làm tăng khoảng 25% cái được gọi là khả năng cương dương, nhiều hơn so với hiệu quả của phương pháp điều trị bằng testosterone hoặc những thay đổi về lối sống bao gồm giảm cân và tập luyện.

 

TS Kevin McVary, chủ tịch khoa tiết niệu tại Trường Y ĐH Nam Illinois, Mỹ cho biết các thuốc statin có thể cải thiện chức năng cương dương bằng việc ngăn ngừa một số tổn thương cho các lớp tế bào trong mạch máu. Những tổn thương này có thể góp phần gây rối loạn cương dương. Tuy nhiên, cũng có thể có một số loại statin thực sự lại làm cho rối loạn cương dương trở nên tồi tệ hơn.

 

Tuy nhiên, tác dụng cải thiện khả năng cương dương của các thuốc statin chỉ bằng 1/3 hoặc ½ so với các thuốc chữa liệt dương đã được báo cáo trước đây như Viagra.

 

Theo TS Stephen Freedland, một nhà niệu học và PGS về phẫu thuật và bệnh học tại Trường Y ĐH Duke, Mỹ, sự cải thiện do những tác dụng của statin là “khá nhỏ”.

 

 

Mặc dù vậy, theo các nhà nghiên cứu, những kết quả cần có thêm nghiên cứu để chứng minh này đã làm tăng hi vọng rằng các thuốc statin có thể trở nên “hấp dẫn” hơn đối với những người bị rối loạn cương dương. Nhiều người hay lơ là trong việc sử dụng đều đặn các thuốc hạ cholesterol, việc này có thể gây các tác dụng phụ như đau khớp.

 

Tác giả chính của nghiên cứu, TS John Kostis, Giám đốc Viện tim mạch New Jersey tại Trường Y Robert Wood Johnson của ĐH Rutgers, Mỹ nói: “Kết quả nghiên cứu này có bổ sung thêm lý do cho việc không nên ngừng dùng các thuốc statin”. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nam giới có nồng độ cholesterol bình thường không nên dùng statin và nên sử dụng các thuốc điều trị rối loạn cương dương hiện có nếu cần.

 

Statin gồm các thuốc như Lipitor và Zocor, được sử dụng rất phổ biến ở Mỹ. Tuy nhiên, khoảng một nửa số nam giới đã ngừng sử dụng thuốc này sau 1 hoặc 2 năm. Các thuốc này làm giảm hàm lượng cholesterol “xấu” trong máu, có thể làm giảm nguy cơ đau tim.

 

Các nhà nghiên cứu cho biết cần có thêm nghiên cứu để so sánh các thuốc statin với các phương pháp điều trị khác như bổ sung testosterone. Nghiên cứu này sẽ được trình bày tại hội nghị thường niên của Hội tim Hoa Kỳ, tổ chức ở Washington DC và được đăng trực tuyến trên tờ Journal of Sexual Medicine.

 

Hà Hiền

Theo MSN