Thủ tướng hào hứng khi thăm bệnh viện đầu tiên có trực thăng cứu hộ

(Dân trí) - Tham quan và dự lễ khánh thành Viện Chấn thương Chỉnh hình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự hào hứng trước đơn vị đầu tiên trên cả nước đáp ứng yêu cầu trực thăng cứu hộ. Đây là tiền đề quan trọng để lực lượng Quân y đáp ứng mọi tình huống khẩn cấp xảy ra.

Sau hơn 4 năm khởi công xây dựng (ngày 11/12/2019) Viện Chấn thương Chỉnh hình trực thuộc Bệnh viện Quân y 175, TPHCM chính thức đi vào hoạt động. Viện có quy mô 500 giường bệnh, 15 khoa đặc thù và khu chức năng, diện tích dự phòng đủ bố trí 659 giường bệnh trong trường hợp nguy cấp.

Thủ tướng hào hứng khi thăm bệnh viện đầu tiên có trực thăng cứu hộ - 1

Chuyến bay đầu tiên của trực thăng cứu hộ đáp xuống tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình thuốc Bệnh viện Quân y 175

Đặc biệt, Viện Chấn thương Chỉnh hình là đơn vị duy nhất hiện nay tại Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu trực thăng cứu hộ, luôn sẵn sàng ứng cứu trong mọi trường hợp khẩn cấp. Bãi đáp trực thăng ở vị trí sân thượng của Viện là điều kiện then chốt cho việc thành lập Trung tâm cấp cứu đa năng 175. Với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng chuyên nghiệp, trình độ tay nghề cao, Viện Chấn thương Chỉnh hình được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm cấp cứu điều trị chuyên sâu, là tuyến cuối trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình.

Tại lễ khánh thành, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui và sự hào hứng khi Viện Chấn thương Chỉnh hình được xây dựng hiện đại, quy mô ngang tầm khu vực, là đơn vị đầu tiên trên cả nước đáp ứng yêu cầu trực thăng cứu hộ. Thủ tướng nhấn mạnh: “Khi chưa có bãi đáp trực thăng, Bệnh viện Quân y 175 đã đáp ứng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp cứu đường không trong những tình huống khẩn cấp về y tế trên biển đảo của tổ quốc. Nay chúng ta đã có bãi đáp trực thăng cứu hộ ngay trong bệnh viện, điều đó sẽ tăng khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu và làm chủ mọi tình huống khẩn cấp khi có thiên tai, thảm họa và các vấn đề an ninh quốc phòng”.

Thủ tướng hào hứng khi thăm bệnh viện đầu tiên có trực thăng cứu hộ - 2
Viện Chấn thương Chỉnh hình được xây dựng với quy mô 500 giường bệnh

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Quân y 175 là bệnh viện tuyến cuối ở khu vực phía Nam của Quân đội. Bên cạnh chức năng là trung tâm nghiên cứu y học quân sự, cơ sở đào tạo sau đại học của Bộ Quốc phòng, đây còn là bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu tuyến cuối phục vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp cùng quân và dân ta. Ngoài ra, bệnh viện còn được giao nhiệm vụ quốc tế, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ chiến sĩ và nhân dân của nước bạn Campuchia.

Thủ tướng đánh giá cao thành tích của lực lượng quân y mà nòng cốt là các y bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện 175 khi vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình với những hoạt động của Bệnh viện Dã chiến Cấp 2.1 tại Nam Xu-đăng. “Lần đầu tiên Liên hiệp quốc tặng Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình cho một đơn vị quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là niềm tự hào của chúng ta trên trường quốc tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc”.

Thủ tướng hào hứng khi thăm bệnh viện đầu tiên có trực thăng cứu hộ - 3
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khi lần đầu tiên Việt Nam có bệnh viện đáp ứng yêu cầu trực thăng cứu hộ

Thủ tướng yêu cầu bệnh viện thời gian tới cần tập trung làm tốt mọi nhiệm vụ. Ông nhấn mạnh: “Ở đâu có quân đội, ở đó có niềm tin lớn, lực lượng quân y phải thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, đáp ứng lòng tin của nhân dân và cán bộ chiến sĩ đương chức lẫn về hưu. Trong tình hình mới, cần nâng cao chất lượng dịch vụ, làm tốt công tác quân dân y kết hợp, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập, hợp tác quốc tế, nâng cao trình độ tay nghề của y bác sĩ, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật… Với quy hoạch 3.000 giường, trong tương lai, Bệnh viện Quân Y 175 sẽ trở thành quần thể y tế đa năng ngang tầm khu vực, nâng cao vị thế của quân y Việt Nam”.

Trao đổi với phóng viên tại sự kiện, Thiếu tướng – PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175 cho biết: “Khi chưa có luật bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, mỗi năm trên cả nước số người tử vong, thương tật vì tai nạn giao thông tương đương khoảng một sư đoàn (12.000 đến 16.000 người). Đây là vấn đề rất nhức nhối khi số người thương vong trong thời bình không thua gì thời chiến”.

Thủ tướng hào hứng khi thăm bệnh viện đầu tiên có trực thăng cứu hộ - 4

Sau Viện Chấn thương Chỉnh hình, thời gian tới Bệnh viện Quân y 175 sẽ được xây dựng trở thành quần thể y tế đa năng hiện đại

Viện Chấn thương Chỉnh hình đi vào hoạt động không chỉ giải quyết các vấn đề về tai nạn giao thông mà còn có khả năng, giải quyết các tình huống khẩn cấp về quân dân y. Với sự hợp tác quốc tế, Viện sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả cấp cứu ban đầu, tăng khả năng tận dụng thời gian vàng cứu sống bệnh nhân và can thiệp, chăm sóc, phục hồi chức năng để người bệnh sớm bình phục trở về với cuộc sống.

Vân Sơn