Thủ phạm khiến tuổi trung niên “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền”

“Xuất binh sớm” là một hiện tượng thường gặp. Trong suốt cuộc đời nam giới gặp phải ít nhất 1 lần và ở độ tuổi trung niên tần suất gặp xuất tinh sớm càng tăng.

Đàn ông ở độ tuổi trung niên đã dần đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Nhưng ở độ tuổi càng cao thì nam giới càng rất dễ mắc phải nhiều bệnh, trong đó có “xuất binh” sớm, một phần là do áp lực công việc, mặt khác là do mệt mỏi và không còn cảm hứng với vợ.

Bạo bệnh dẫn tới sự tổn thương ở dây thần kinh giao cảm: Như bệnh gãy xương chậu, vôi hóa động mạch, phì đại tiền liệt tuyến, bệnh tiểu đường,.. điều này ảnh hưởng trực tiếp đấn hệ thần kinh trung ương, giảm thiểu khả năng khống chế quá trình xuất tinh từ đó dẫn tới hiện tượng “xuất binh” sớm.

Bệnh lý cơ quan sinh
dục:

Bệnh lý cơ quan sinh dục: Dài bao quy đầu, hẹp bao quy đầu ảnh hưởng tới khả năng cương cứng của “cậu nhỏ”; tình trạng viêm nhiễm của túi tinh, mào tinh hoàn dẫn tới tình trạng xung huyết mãn tính tạo ra sự kích thích hưng phấn tình dục dẫn đến hiện tượng “xuất binh” sớm.

Suy giảm sức đề kháng: Phản xạ khối cơ ở những trường hợp bị xuất tinh sớm rất nhạy. Do hàm lượng máu tăng cao, khiến cho hệ thần kinh hưng phấn cao, sinh dục giảm sút, phản xạ của dây thần kinh giao cảm nhạy dẫn tới “xuất binh” sớm.

Tác động tâm lý: 2 người cần tăng cường giao lưu tình cảm, hạn chế những mâu thuẫn và bất đồng, phối hợp hài hòa, người vợ cần ân cần chăm sóc, khích lệ chồng, cố gắng tránh làm người chồng không hài lòng, tránh việc tạo áp lực cho người chồng; khi quan hệ cần tập trung tư tưởng, chú ý đến phối hợp để đạt tới mức độ cực khoái, lập tức “xuất binh”, càng cần tập trung tư tưởng. Nam giới cần học cách tự làm giảm bớt áp lực, tránh việc đem những áp lực của công việc vào cuộc sống gia đình.

Quan hệ không đều đặn, thủ dâm: Quan hệ không điều độ, thủ dâm quá nhiều khiến cho tinh thần suy nhược là “thủ phạm” dẫn tới tình trạng liệt dương, xuất tinh sớm. Vì thế, nam giới cần điều tiết quan hệ một cách hài hòa, từ bỏ thói quen thủ dâm, để cho hệ thần kinh trung ương có thời gian nghỉ ngơi có tác dụng trong việc phòng tránh bệnh liệt dương và “xuất binh” sớm.

Dinh dưỡng chưa phù hợp: Bổ sung một chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường một số loại thực phẩm có tác dụng bổ thận tráng dương như thịt dê, chim sẻ, thịt chó, quả óc chó...

“Lười” thể thao: Việc tăng cường luyện tập thể thao là nhân tố tiên quyết để nâng cao sức đề kháng của cơ thể, giúp nam giới có một cơ thể khỏe mạnh, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh liệt dương và xuất tinh sớm.

Các
  quý ông nên dùng “dược lực Maca” bởi ngoài tính năng là sản phẩm sạch

Các quý ông nên dùng “dược lực Maca” bởi ngoài tính năng là sản phẩm sạch

- Không chất kích thích.

- Không kích ứng.

- Không tác dụng phụ

Giấy tờ chứng nhận:

Sản phẩm đã được các tổ chức y tế trong và ngoài nước chứng nhận là dược phẩm an toàn như:

-
  Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cục an toàn thực phẩm.

- Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của cục an toàn thực phẩm.

- Giấy phép của bộ y tế Việt Nam.

- Tổ chức y tế thế giới FDA.

- Top 100 sản phẩm chất lượng

- Thương hiệu uy tín trong khối Asian…

Lưu ý: Khi khách hàng nhận được sản phẩm vui lòng kiểm tra lại các giấy tờ sau:

1, Hóa đơn xuất hàng (VAT).

2, Phiếu bảo hành sản phẩm có đóng dấu đỏ của công ty.

3, Giấy chứng nhận sản phẩm photo đóng dấu công ty do bộ y tế cấp.

4, Folder về sản phẩm đi kèm.

5, Tất cả sản phẩm đều có tem niêm phong, tem chống hàng giả.

Bất cứ một sản phẩm nào bán trà trộn trên thị trường mà không có những giấy tờ đủ như trên đều là hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Quý khách vui lòng xem kỹ cận cảnh của dược lực Maca chính hãng

Đến với maca quý khách có thể yên tâm chất lượng cũng như giá thành của sản phẩm

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Mọi thông tin xin liên hệ về:

Web: triyeusinhly.vn

Hotline: 1900.6002

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu tư và XNK Việt Nam JSC.

Số 2. Kim đồng - Hoàng Mai - Hà Nội