Thời tiết và chứng đau nửa đầu

(Dân trí) - Có liên quan nào giữa sự thay đổi thời tiết và chứng đau nửa đầu?

Chứng đau nửa đầu gây đau đầu dữ dội là kết quả của sự thay đổi các mạch máu ở não, thường liên quan đến việc nhạy cảm cới tiếng ồn và ánh sáng, do mùi khó chịu gây buồn nôn. Khoảng 15 % phụ nữ và 7% nam giới bị chứng đau nửa đầu hành hạ.

 

Một cuộc nghiên cứu được tiến hành ở Anh đã phát hiện ra rằng trên 50% những người bị đau nửa đầu cảm nhận được những thay đổi  về thời tiết. Trong số 77 người tham gia  cuộc nghiên cứu, có đến 51% bị đau đầu khi thời tiết có những thay đổi như thay đổi áp suất không khí hay thay đổi nhiệt độ. Nhiều người có thể dự đoán được trời có mưa nếu bị đau các khớp trong cơ thể.

 

Không có cách nào để tránh những thay đổi của thời tiết tuy nhiên dự báo thời tiết giúp những người bị chứng đau nửa đầu có kế hoạch dùng thuốc giảm đau đầu để không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ.

 

Quỳnh Liên

Theo ATB