Thiếu nữ 15 tuổi chi chít mụn sau một lần bôi kem trộn

(Dân trí) - Cách đây gần 1 tháng, trên vùng trán cô gái trẻ 15 tuổi (Nam Định) chỉ xuất hiện vài chiếc mụn lấm tấm. Cô gái trẻ tự mua loại thuốc về bôi đúng 1 lần và dừng lại, nhưng mụn lên ồ ạt, chi chít vùng trán.

Sáng 3/3, cô gái trẻ được mẹ đưa đến BV Da liễu Trung ương Khám. Mặt đeo khẩu trang kín mít, cô gái ngại ngùng vì vùng trán như “quái nhân” của mình.

munboc.jpeg

Mẹ bệnh nhân cho biết, các nốt mụn mới xuất hiện gần 1 tháng trở lại đây. Lúc đầu chỉ là những mụn nhỏ li ti. Không biết nghe ai, con gái chị mua kem không rõ nguồn gốc về bôi đúng một lần thì dừng lại vì sợ, nhưng không ngờ mụn mủ bùng phát chi chít, kín đặc vùng trán.

Bác sĩ Quách Thị Hà Giang, Phó trưởng Khoa khám bệnh - Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết, tình trạng bệnh nhân bị mụn trứng cá trầm trọng như cô gái này rất phổ biến.

Ban đầu các bệnh nhân thường chỉ nổi một vài tổn thương mụn rất nhỏ. Nhưng vì nghe các thông tin quảng cáo trên mạng rồi tự chữa mụn trứng cá khiến trứng cá bùng phát, tổn thương sâu do mụn mủ gây ra.

“Lứa tuổi sử dụng các loại kem trộn rất trẻ, từ 15 – 20 tuổi. Ngoài ra, nhiều trường hợp phụ nữ trưởng thành sau khi chữa mụn bằng các sản phẩm không rõ nguồn gốc tại spa cũng bị bùng phát mụn mủ. Con số bệnh nhân sử dụng kem trộn có corticoid chiếm khoảng 20% bệnh nhân đến viện chữa muộn. Hầu hết các trường hợp này vô cùng trầm trọng vì mụn bùng phát, biến chứng teo da”, BS Giang cho biết.

mun.jpeg

BS Giang đặc biệt lưu ý rất khó để phân biệt kem bôi có corticoid bằng mắt thường. Thời gian đầu sau bôi thuốc da mịn màng, giảm hẳn mụn khiến người dùng “nghiện” nhưng sau một vài tháng trứng cá trên mặt lại bùng lên dữ dội, gây nhiễm khuẩn, ngứa ngáy, teo da nên việc điều trị vô cùng khó khăn.

Vì thế, BS Giang khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng kem bôi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong trường hợp người sử dụng loại kem bôi nếu thấy vùng da mụn bay rất nhanh, da trắng sau 1-2 tuần thì nguy cơ chứa corticoid rất lớn. Trong khi đó đề điều trị mụn trứng cá cần phải có thời gian dài và được bác sĩ chuyên khoa da liễu tư vấn.

Bảo vệ da mùa hè: Quan trọng nhất là chống nắng

Sáng 3/3, tại buổi tư vấn sắc đẹp miễn phí cho chị em phụ nữ, PGS.TS Nguyễn Văn Thường, Giám đốc BV, cho biết chăm sóc da trong mùa hè, quan trọng nhất là chống nắng.

bsthuong.jpeg

PGS Thường đưa ra lời khuyên bảo vệ làn da cho chị em trong mùa hè, đó là đặc biệt lưu ý chống nắng.

Mùa hè là thời điểm tia cực tím của mặt trời hoạt động mạnh và rất có hại cho làn da. Da dễ bị thâm nám, không đều màu, tổn thương, thậm chí gây ung thư da do tia cực tím.

Vì thế, để bảo vệ da trong mùa hè quan trọng nhất là chống nắng. Thời điểm nắng nhất là vào khung giờ 10 -16 giờ chiều. Vì vậy, trong khoảng thời gian này nên hạn chế ra ngoài trời nắng hoặc nên mặc áo chống nắng và đội mũ rộng vành.

"Kem chống nắng tuyệt đối không thể thiếu và phải bôi đúng cách. Đó là bôi 30 phút trước khi đi ra nắng. Lựa chọn kem chống nắng chỉ sôố bảo vệ cao, 2 - 3 tiếng lại bôi kem chống nắng lại một lần. Ngoài ra cần sử dụng kính, áo mũ rộng vành để tránh nắng", PGS Thường khuyến cá.

PGS Thường cho biết thêm, tuổi lão hóa của nam giới, nữ giới khác nhau. Nhiều chị em ngoài 30-40 tuổi mới tìm các chăm sóc da mặt hoặc trẻ hoá làn da bằng các liệu pháp nhưng thực tế phụ nữ nên bắt đầu chăm sóc da ngay khi còn trẻ (khoảng 26-27 tuổi), còn với nam giới quá trình lão hoá chậm hơn nên việc chăm sóc da có thể bắt đầu khi 31-32 tuổi.

"Việc chăm sóc da hàng ngày đơn giản nhất là uống nhiều nước, tăng cường ăn rau xanh, trái cây, ngủ đủ giấc và đặc biệt bảo đảm nguyên tắc chống nắng đúng cách", PGS Thường nhấn mạnh.

Hồng Hải