Thích hút thuốc, người phụ nữ trẻ phải cắt lưỡi vì ung thư

(Dân trí) - Để tái tạo lại chiếc lưỡi bị cắt bỏ, các bác sĩ đã dùng một mảng da, cơ và gân ở cánh tay của cô. Theo chia sẻ của nhân vật chính, quá trình lột da ở tay thậm chí còn còn đau hơn cả phẫu thuật trên lưỡi.

Tháng 1/2013, Stephanie Wigglesworth một phụ nữ người Anh (lúc đó 30 tuổi) đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư, sau khi cô xuất hiện những vết loét lâu lành kèm theo cảm giác đau rát ở lưỡi. Cụ thể, căn bệnh mà cô mắc phải là ung thư biểu mô tế bào vảy, một loại ung thư da thường gặp ở nam giới trên 25 tuổi.

Nhớ lại khoảnh khắc nhận được tin mình mắc bệnh ung thư, Stephanie cho biết: “Khi bác sĩ bảo miệng của tôi bị ung thư, tôi nghĩ rằng, cũng có thể mình đáng bị điều này bởi tôi là người hút thuốc. Tuy nhiên, tôi rất buồn vì nghĩ mình sẽ phải sớm rời xa các con.”

Đối với trường hợp của Stephanie, các bác sĩ đã hội chẩn và đưa ra giải pháp điều trị tối ưu nhất là phẫu thuật cắt bỏ phần lưỡi có khối u. Được biết, ca phẫu thuật đã được tiến hành vào tháng 5/2013. Chưa dừng lại ở đó, vì phát hiện tế bào ung thư trong hạch bạch huyết ở họng, người phụ nữ này buộc phải trải qua thêm 35 đợt xạ trị.

Thích hút thuốc, người phụ nữ trẻ phải cắt lưỡi vì ung thư - 1

Stephanie sau khi trải qua 35 đợt xạ trị.

“Quá trình xạ trị thực sự rất khó khăn. Những đợt xạ trị đầu tiên tôi cảm thấy vẫn ổn. Tuy nhiên, càng về sau tôi càng kiệt sức.” – Stephanie nhớ lại.

Được biết, để tái tạo lại chiếc lưỡi đã bị cắt bỏ của Stephanie, các bác sĩ đã dùng một mảng da, cơ và gân ở cánh tay của cô. Theo chia sẻ của Stephanie, quá trình các bác sĩ lột da ở tay cô thậm chí còn còn đau hơn cả phẫu thuật trên lưỡi.

Thích hút thuốc, người phụ nữ trẻ phải cắt lưỡi vì ung thư - 2

Phần da, cơ, gân ở tay được lấy để tái tạo lại lưỡi.

Sau khi hồi phục sau ca phẫu thuật tạo hình này, lưỡi của Stephanie đã có hình hài gần như nguyên vẹn. Tuy nhiên, cô gặp nhiều khó khăn trong việc phát âm và việc ăn uống vẫn phải thực hiện thông qua một đường ống.

Thích hút thuốc, người phụ nữ trẻ phải cắt lưỡi vì ung thư - 3

Stephanie vẫn phải ăn thông qua một đường ống và việc phát âm rất khó khăn.

“Điều tôi nhớ nhất lúc này chính là cảm giác thưởng thức những món ăn ngon cùng gia đình.” – Stephanie hóm hỉnh tâm sự.

Minh Nhật

Theo Metro