Bình Định:

Thêm trường hợp tử vong sau khi tiêm thuốc nhà thầy lang

(Dân trí) - Sau khi được tiêm thuốc tại nhà một thầy lang, bệnh nhân được đưa đi trung tâm y tế huyện An lão cấp cứu nhưng không kịp. Nạn nhân là anh Hà Văn Khánh (42 tuổi, ở thôn Long Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão, Bình Định).

Theo đó, khoảng 8h sáng 10/2, anh Khánh bị cảm sốt nên đến nhà ông Nguyễn Cửu Ba (83 tuổi  ở cùng địa phương) để tiêm thuốc. Tuy nhiên, sau khi tiêm thuốc, anh Khanh có biểu hiện không bình thường. Sau đó, ông Ba tự sơ cứu. Khi thấy tình hình ngày càng nguy kịch, đã đưa đến trung tâm y tế huyện An Lão cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Trước đó, sáng 6/2, ông Lê Bằng (67 tuổi, ở thôn Cẩn Hậu, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) bị cảm ho nên đến nhà y tá Nguyễn Hồng Tiến (70 tuổi, trú ở thôn Tý Hạnh, xã Hoài Sơn) để khám bệnh. Tại đây, ông Tiến tiêm một mũi thuốc cho bệnh nhân, nhưng chỉ vài giây sau khi rút mũi tiêm ra khỏi cơ bắp, ông Bằng choáng mệt, ngất xỉu và tử vong.

Hiện nguyên nhân 2 vụ tử vong khi trích thuốc tại nhà thầy lang đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Doãn Công