Thêm người tử vong, cúm H7N9 xuất hiện tại nhiều tỉnh Trung Quốc

(Dân trí) - Thêm 6 trường hợp mắc bệnh cúm gia cầm H7N9 được phát hiện tại Trung Quốc và 1 trong số này đã tử vong, nâng tổng số các ca nhiễm cúm lên thành 9 ca, 3 trường hợp tử vong.

  

Thêm người tử vong, cúm H7N9 xuất hiện tại nhiều tỉnh Trung Quốc:



Trường hợp tử vong mới nhất là một đầu bếp 38 tuổi, đang làm việc tại tỉnh Giang Tô, nơi năm trường hợp khác đã được tìm thấy. Theo Tân Hoa Xã, bệnh nhân này đã qua đời tại bệnh viện ở thành phố Hàng Châu ngày 27/3. Mẫu xét nghiệm dương tính với chủng H7N9.

 

Bệnh nhân thứ hai, 67 tuổi ở Hàng Châu, đang được điều trị. Tân Hoa Xã cho biết không có bất cứ liên quan gì giữa hai trường hợp đã được phát hiện, và không có ai tiếp xúc với các bệnh nhân khác, hoặc có triệu chứng giống như cúm.

 

Như vậy hiện có 9 trường hợp nhiễm cúm H7N9, trong đó có 3 trường hợp tử vong và 5 bệnh nhân còn lại hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện ở Nam Kinh.

 

Thượng Hải, Nam Kinh và Hàng Châu là 3 tỉnh gần nhau ở miền đông Trung Quốc.

 

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết vẫn chưa tìm thấy bất kỳ động vật nào bị nhiễm H7N9, mặc dù rất có thể vi rút cúm đã được đưa vào Trung Quốc do các loài chim di cư.

 

Hôm 1/4, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ba trường hợp đầu tiên đã cho thấy không có bằng chứng việc lây truyền từ người sang người, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về nguồn gốc và phương thức lây truyền.

 

Tờ Tân Hoa Xã đưa tin cơ quan y tế ở thủ đô Bắc Kinh cũng đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó, yêu cầu các bệnh viện theo dõi những trường hợp nhiễm cúm gia cầm

và bệnh nhân viêm phổi mà không rõ nguyên nhân.

 

Thu Hương - Hùng Cường

Theo Reuters & newsfox