Thêm liệu pháp Judo chữa các chấn thương, trật khớp, bong gân

(Dân trí) - Ngày 17/3 tại Hà Nội, Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao Nhật Bản phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế nâng cao sức khỏe bằng liệu pháp Judo. Đây là liệu pháp được ứng dụng phổ biến tại Nhật Bản để chữa các chấn thương xảy ra trong thể thao, tai nạn vận động và được WHO công nhận hiệu quả.

Tại Việt Nam, PGSTS Phạm Vũ Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý Y học cổ truyền, Bộ Y tế cho biết hiện y học cổ truyền trong nước được kết hợp giữa y học cổ truyền đơn thuần và y học hiện đại.

Theo đó, y học cổ truyền đơn thuần sử dụng các thuốc cổ truyền phù hợp với từng người bệnh và giai đoạn bệnh. Còn khi kết hợp với y học hiện đại, như sử dụng thiết bị y học hiện đại để chẩn đoán bệnh, xét nghiệm hóa sinh, vi sinh, X-quang... thì việc khám chữa bệnh bằng YHCT đã tăng kết quả điều trị tốt nhất. Hiện tỉ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền ở tuyến tỉnh và huyện chiếm khoảng 10%, tuyến xã chiếm hơn 20%.

Còn liệu pháp Judo của Nhật Bản là một liệu pháp được truyền lại thông qua đạo văn võ cổ truyền. Liệu pháp này điều trị không xâm lấn, không sử dụng các thiết bị y tế với phần bị tổn thương, khi các ngoại lực tác động vào cơ thể do nguyên nhân cấp tính, như các chứng gãy xương, trật khớp, bong gân, bầm tím, bầm dập...Không chỉ ứng dụng hiệu quả tại các cơ sở y tế của Nhật Bản, liệu pháp Judo còn được Tổ chức Y tế thế giới công nhận là phương pháp chữa bệnh có hiệu quả.

Theo ông Hiroshi Fukada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhật Bản tại Việt Nam, ở Nhật, liệu pháp Judo được ứng dụng rộng rãi trong các cơ sở y tế với khoảng 100.000 chuyên gia. Tại các cơ sở y tế, việc điều trị các chấn thương bằng liệu pháp Judo được bảo hiểm y tế chi trả.

Đây là lần đầu tiên liệu pháp chữa bệnh bằng của Judo Nhật Bản được giới thiệu tại Việt Nam, nhằm mong muốn ứng dụng, hợp tác với Việt Nam để áp dụng cùng với các phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam, tăng hiệu quả điều trị của y học cổ truyền.

Hồng Hải