Thêm hai thai phụ tử vong vì cúm A/H1N1

(Dân trí) - Chiều 16/12, TS Nguyễn Huy Nga, Cục Trưởng Cục y tế dự phòng và Môi trường thông báo, tuần qua ghi nhận thêm 2 ca tử vong là thai phụ nhiễm cúm A/H1N1.

Trường hợp thứ nhất là một bệnh nhân nữ (28 tuổi, trú tại xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị). Bệnh nhân này đang mang thai tháng thứ 6 và đã tử vong do suy đa phủ tạng do nhiễm cúm A/H1N1 nhưng đến viện muộn.

Trường hợp thứ 2 là Bệnh nhân N.T.X, 23 tuổi (Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định), thai 33 tuần, không có tiền sử tiếp xúc với người có triệu chứng cúm. Ngày 7/12, bệnh nhân được chuyển viện tới Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia trong tình trạng khó thở, mệt… Sau đó một ngày, bệnh nhân bị sinh non. Em bé được sinh ra bị ngạt trắng, không nghe thấy tim và hồi sức không hiệu quả. Tình trạng người mẹ vẫn tiếp tục diễn tiến nặng lên, đến ngày 12/12 đã tử vong.

Trước đó, Cục Y tế dự phòng và môi trường cũng thông báo về một trường hợp tử vong liên quan đến cúm A/H1N1 tại Hà Nội. Đây là một bệnh nhân nam, 57 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân khởi bệnh từ ngày 22/11 nhưng tự điều trị ở nhà bằng thuốc cúm. Sau 8 ngày bị cúm bệnh nhân mới đến bệnh viện Việt Pháp trong tình trạng sốt cao, đau đầu, ho khan, khó thở, co giật các cơ mặt. Sau đó, kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1. Như vậy, đây là bệnh nhân cúm A/H1N1 thứ 4 tại Hà Nội tử vong trên tổng số 49 ca trong cả nước.

Liên quan đến diễn biến dịch, tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống cúm ở người diễn ra chiều nay, các chuyên gia cho biết, cúm A/H1N1 đang có chiều hướng chững lại, virus gây bệnh cũng chưa có dấu hiệu biến đổi. Tuy nhiên mọi người không vì thế mà chủ quan. Theo TS Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng bệnh viện Nhiệt đới TƯ, thời gian gần đây xuất hiện các bệnh nhân nhập viện rất nặng, ngày thứ hai đã có biểu hiện suy đa phủ tạng. Do vậy, khi có dấu hiệu bệnh, người bệnh cần theo dõi và đến viện sớm để được điều trị kịp thời.

Còn về vắc-xin cúm A/H1N1 thì hiện nay, vắc-xin vẫn chưa về Việt Nam. Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới đã cam kết sẽ viện trợ 1,2 triệu liều vắc-xin phòng cúm A/H1N1 cho Việt Nam.

Hồng Hải