Anh:

Thêm bệnh tật cho nhân loại từ vật nuôi

(Dân trí) - Một nghiên cứu tại Anh cho thấy: không bao lâu nữa nhân loại sẽ có thể nhiễm một vài bệnh nghiêm trọng mà nguồn gốc là từ vật nuôi trong nhà.

 

Nguy cơ bệnh tật của các thế hệ sau từ vật nuôi


 

Cùng với việc mèo, chó rời khỏi chuồng và bước vào phòng của các chủ nhân, tỉ lệ người bị lây nhiễm các bệnh tật liên quan đến động vật này sẽ dần dần tăng lên. Tại Anh, hiện có khoảng 31% số gia đình nuôi dưỡng 8 - 10 triệu con chó trong khi tỉ lệ này tại Mỹ là 37% số gia đình nhưng nuôi dưỡng tới 72 triệu con chó.

 

Ở các nước đang phát triển, mối quan hệ giữa con người và vật nuôi càng thân thiết, vật nuôi và con người cùng sinh hoạt mật thiết, dựa dẫm vào nhau. Tuy nhiên mèo, chó vẫn xuất thân từ chuồng gia súc, lại bước vào trong phòng và phòng ngủ, đây là nhân tố tiềm ẩn lây truyền nguồn bệnh cho con người.  Hiện ở Châu Phi và Châu Á có khoảng 55.000 bệnh nhân chết do chó dại cắn mỗi năm.

 

Báo cáo nghiên cứu này cũng cho thấy, các mạng lưới phòng chống bệnh lây truyền quốc tế và quốc gia rất hiệu quả nhưng lại chưa chú ý tới các bệnh lây truyền qua vật nuôi. Giáo sư Dayi nhấn mạnh: “Tổ chức y tế thế giới xây dựng 111 mạng lưới giám sát các bệnh lây truyền ở 83 nước trong khi chưa có một hệ thống giám sát nguồn bệnh lây truyền giữa vật nuôi và con người nào.

 

Ông Michael-Dayi, chuyên gia lý học bệnh thú y thuộc phân viện khoa học Thú y ĐH Bristol (Anh), người thực hiện nghiên cứu này cho rằng cần kiểm soát và khống chế các bệnh truyền nhiễm từ vật nuôi, cần phải nghiên cứu chế tạo thêm nhiều vắc-xin và thuốc.

 

Nghiên cứu được  đăng tải trên tạp chí “Bệnh truyền nhiễm mới”.

 

Hiệp hội bác sỹ thú y thế giới (WSAVA), trung tâm phòng tránh và khống chế bệnh của Mỹ (CDC), tổ chức sức khỏe động vật thế giới (OIE) và tổ chức y tế thế giới (WHO) đều chứng nhận và ủng hộ báo cáo này.

 

Dương Hằng

Theo xinhuanet