Đồng Nai:

Thêm 40 công nhân nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

(Dân trí) - Khi 200 công nhân công ty may mặc Kotop Vina nhập viện cấp cứu vào ngày 23/07 vừa được xuất viện thì lại có hàng chục công nhân khác phải nhập viện điều trị với các biểu hiện sốt cao, nhức đầu, đau bụng, buồn nôn.

Công nhân công ty TNHH Kotop Vina đang được điều trị tại bệnh viện 
Công nhân công ty TNHH Kotop Vina đang được điều trị tại bệnh viện 

Ngày 25/07, thông tin từ bác sỹ Nguyễn Văn Cao, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (Đồng Nai) cho biết, bệnh viện này đang tiếp nhận và điều trị cho 43 công nhân của Công ty TNHH Kotop Vina có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày cùng ngày, số công nhân này được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt, nhức đầu, buồn nôn, một số công nhân có biểu hiện khó thở và bị tiêu chảy.

Theo những công nhân đang điều trị tại bệnh viện cho biết, trưa 25/07, sau khi kết thúc giờ làm việc ca sáng, họ tới ăn trưa tại nhà ăn của Công ty Kotop Vina. Khẩu phần ăn gồm có cơm, gà rán, thịt lợn xào dưa chua, rau muống luộc, canh chua và chôm chôm tráng miệng. Sau khi ăn khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thì nhiều công nhân bắt đầu có những biểu hiện trên.

Công nhân công ty TNHH Kotop Vina đang được điều trị tại bệnh viện 
Các công nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt, nhức đầu, buồn nôn, một số công nhân có biểu hiện khó thở và bị tiêu chảy

Trước đó, vào ngày 23/07, gần 200 công nhân của Công ty TNHH Kotop Vina đã phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm. Số công nhân cho biết, họ ăn tối tại nhà ăn công ty với khẩu phần bao gồm cơm, hủ tiếu, thịt, rau và trứng. Sau khi ăn thì bị đau bụng, nhức đầu, buồn nôn, một số công nhân ngất xỉu.

Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lonh Thành cho biết, số công nhân của Công ty Kotop Vina nhập viện vào tối 23/07 mới xuất viện hết vào sáng 25/07. Nhưng sau khi số này xuất viện chưa được bao lâu thì bệnh viện lại tiếp nhận 43 công nhân khác. Đến 18 giờ chiều cùng ngày, sức khỏe của 1 công nhân đã ổn định và xuất viện, 42 công nhân khác vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị.

Công nhân công ty TNHH Kotop Vina đang được điều trị tại bệnh viện 
Ngày 23/07, có gần 200 công nhân Công ty TNHH Kotop Vina phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm

Ông Nguyễn Đình Bình, Chi cục Trưởng, Chi cục Vệ sinh An toàn - thực phẩm Đồng Nai cho biết, sau khi gần 200 công nhân của Công ty Kotop Vina nhập viện, Chi cục đã tiến hành làm việc với Công ty Kotop Vina và lấy mẫu thức ăn đưa đi xét nghiệm. Về việc 43 công nhân của công ty này phải nhập viện vào chiều 25/07, chi cục đã nắm thông tin và đang điều tra làm rõ. Tuy nhiên đến thời điểm này chưa có gì để khẳng định số công nhân trên bị ngộ độc thực phẩm.

Được biết, Công ty TNHH Kotop Vina (đóng tại KCN Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chuyên ngành may mặc. Công ty hiện có khoảng 1.000 công nhân đang làm việc.

Minh Hậu