Hải Phòng

Thêm 4 trường hợp, trong đó có một người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona

(Dân trí) - Sở Y tế Hải Phòng chiều nay (1/2) thông tin, thêm 4 trường hợp trong đó có 1 người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona. Các trường hợp này hiện đang điều trị cách ly tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp.

Thêm 4 trường hợp, trong đó có một người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona - 1

Thêm 4 trường hợp nghi nhiễm virus Corona đang điều trị cách ly tại bệnh viện Việt Tiệp

Theo đó, ngày 31/1, anh Lu. W. L. (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng), là Quản lý xưởng dây cáp điện, thuộc một công ty ở Khu công nghiệp Đình Vũ có biểu hiện sốt, ho húng hắng, mệt mỏi, đau đầu. Ngày (1/2), anh L. vào Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp.

Khai thác tiền sử bệnh, trước đó vào ngày 18/1, anh Lu. bay từ Nội Bài đến Thượng Hải, sau đó đi xe ô tô về Hàng Châu (Trung Quốc). Đến ngày 30/1, anh Lu. cùng vợ bay về Nội Bài lúc 18 giờ 20 và đi xe thuê về nhà ở phố Văn Cao. Thời gian ở Trung Quốc, anh Lu không rõ có tiếp xúc với người mắc viêm phổi do nCoV không.

Ngoài ra, tại khu anh Lu. ở, ngoài 2 vợ chồng anh Lu. còn 4 người Trung Quốc làm cùng công ty, những người còn lại chưa ghi nhận dấu hiệu bệnh. Trung tâm Y tế dự phòng cũng thông báo để Trung tâm y tế Hải An xác minh, lập danh sách và theo dõi tình trạng sức khỏe những người này.

Trường hợp tiếp theo là anh Nguyễn Văn H. (SN 1987, ở xã Hoàng Động, Thủy Nguyên, HP, hiện làm lái xe cho công ty Thống Nhất) được đưa vào Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp) để cách ly điều trị. Hiện người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thỉnh thoảng ho, mệt mỏi.

Trước đó, vào ngày 22/1, anh H. lái xe đưa một đoàn chuyên gia người Trung Quốc ra sân bay về Trung Quốc và đón đoàn trở lại vào ngày 24/1. Trong đoàn có người biểu hiện viêm đường hô hấp trên và phải dùng thuốc.

Cũng có biểu hiện sốt, đau họng, mỏi cơ bắp nhưng không khó thở, anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1986, ở xã Trung Lập, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) ngày 31/1 cũng đã phải nhập Bệnh viện Việt Tiệp để điều trị. Trước đó, anh Đ. đã đi qua Hà Bắc (Trung Quốc), Nam Ninh (Trung Quốc) và về thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh rồi về nhà tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Ngoài ra, anh Trần Sơn T. (SN 1990, ở đường Bùi Thị Tự Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, HP), du học sinh tại Vũ Hán (Trung Quốc) về Việt Nam từ ngày 19/1 cũng vừa được nhân viên y tế chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp bằng xe cấp cứu 115. Kết quả kiểm tra vào lúc 14h30’ ngày ½ cho thấy, nhiệt độ cơ thể của anh nay là 37 độ C, mạch huyết áp đều ở chỉ số bình thường, không có các dấu hiệu ho, hắt hơi, sổ mũi, đau mỏi cơ xương, khớp.

Cả 4 trường hợp trên đều được Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện vệ sinh dịch tế Trung ương để kiểm tra.

Tại Thanh Hóa,  trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus corona gây ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 3 Đội kiểm dịch y tế quốc tế trên cả 3 tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Cụ thể, các Đội kiểm dịch y tế quốc tế được thành lập để kiểm soát dịch bệnh tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Cảng quốc tế Nghi Sơn và Cảng hàng không Thọ Xuân.

Thêm 4 trường hợp, trong đó có một người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona - 2
Đội kiểm dịch y tế quốc tế kiểm tra thân nhiệt của hành khách đi qua Cảng hàng không Thọ Xuân.

Các Đội kiểm dịch y tế quốc tế nêu trên hoạt động 24/24 giờ cùng với sự hỗ trợ của các thiết bị sẽ góp phần kiểm soát được tình hình dịch bệnh tại các khu vực đông người.

Đồng thời kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài, nước ngoài vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ đó chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh trước khi lây lan ra cộng đồng.

Ngay trong ngày 31/1, tại Cảng hàng không Thọ Xuân, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã bố trí Đội Kiểm dịch y tế quốc tế thực hiện kiểm soát 24/24 giờ tại Cảng. Hành khách khi đi qua cảng sẽ được đo nhiệt độ, theo dõi thân nhiệt.

Nếu đối tượng có nghi ngờ sẽ được ghi tờ khai để theo dõi và nếu có biểu biện của bệnh sẽ được bố trí phương tiện vận chuyển về cơ sở y tế gần nhất.

Còn tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, các Đội kiểm dịch y tế quốc tế cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động.

An Nhiên - Duy Tuyên