Thêm 11 người khỏi bệnh, Bệnh viện tuyến đầu chỉ còn 69 bệnh nhân Covid-19

(Dân trí) - 15h ngày 02/4, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tổ chức ra viện cho 11 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó có 10 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam, 1 bệnh nhân quốc tịch Pháp.

Thêm 11 người khỏi bệnh, Bệnh viện tuyến đầu chỉ còn 69 bệnh nhân Covid-19

Đây là các bệnh nhân số 20, 63, 76, 78, 107, 129, 131, 132, 138, 179, 198. Chia sẻ trong lễ ra viện, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch – Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết: “Các bệnh nhân đều đã được xét nghiệm 2 lần âm tính, theo quy định của Bộ Y tế có thể công bố khỏi bệnh. Tuy nhiên, vì Covid-19 là một bệnh mới nên chúng tôi vẫn muốn theo dõi tình hình sức khỏe của các bệnh nhân, qua đó cũng nghiên cứu tìm hiểu thêm thông tin về căn bệnh này. Vì vậy, các bệnh nhân sẽ được cách ly theo dõi thêm 14 ngày”.

Thêm 11 người khỏi bệnh, Bệnh viện tuyến đầu chỉ còn 69 bệnh nhân Covid-19 - 1

Về trường hợp của bệnh nhân 179 và 198 được xác nhận mắc Covid-19 vào ngày 29 và 30 tháng 3 nhưng đến nay đã khỏi bệnh, BS Phạm Ngọc Thạch phân tích: “Trong điều trị có rất nhiều tình huống có thể xảy ra, nhất là với một bệnh do virus gây ra. Có những bệnh nhân có bệnh nền như huyết áp, tiểu đường sau khi nhập viện bệnh tình có thể diễn biến nặng hơn và mất nhiều tuần để điều trị khỏi, nhưng cũng có những trường hợp chỉ sau 3-5 ngày là khỏi bệnh”.

Thêm 11 người khỏi bệnh, Bệnh viện tuyến đầu chỉ còn 69 bệnh nhân Covid-19 - 2

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch – Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Chia sẻ cảm xúc trong ngày vui được ra viện, bệnh nhân 78, một du học sinh Pháp, nói: “Là một du học sinh, ngày ra viện bên cạnh niềm vui được khỏi bệnh còn là niềm vui khi biết đường về nhà với gia đình đã gần thêm một đoạn”. Theo bệnh nhân này điều mà cô ấn tượng nhất trong suốt thời gian điều trị ở bệnh viện chính là sự quan tâm, chăm sóc đến từng chi tiết đời thường nhất của các cán bộ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương: “Các y, bác sĩ luôn hỏi han tình hình sức khỏe và sinh hoạt thường ngày của tôi cũng như các bệnh nhân khác, những câu lời hỏi thăm như: “Hôm nay ăn có ngon không?”, “Có cảm thấy mệt không?” khiến tôi cảm thấy rất gần gũi”.

Thêm 11 người khỏi bệnh, Bệnh viện tuyến đầu chỉ còn 69 bệnh nhân Covid-19 - 3

Bệnh nhân 78 chia sẻ rằng, điều mà mình ấn tượng nhất chính là sự quan tâm, chăm sóc đến từng chi tiết đời thường nhất của các y, bác sĩ.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 cho biết, hiện nay Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là nơi tiếp nhận và đang điều trị 80 bệnh nhân mắc COVID-19 - nhiều nhất trên cả nước. Với 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vào chiều nay (2/4/2020), hiện còn 69 bệnh nhân đang được điều trị tại đây, đa số sức khỏe các bệnh nhân đều tiến triển tốt.

Đến 15h ngày 02/4, Việt Nam đã ghi nhận 222 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 75 trường hợp đã được chữa khỏi (bao gồm cả 16 bệnh nhân trong giai đoạn 1 của dịch). Liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai đến nay ghi nhận 39 ca mắc Covid-19. Riêng tại công ty Trường Sinh - đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai (gồm cung cấp suất ăn, nước sôi đi khắp trong bệnh viện) ghi nhận tới 26 trường hợp.

 

Minh Nhật