Thay van động mạch chủ qua ống thông đầu tiên tại miền Trung

(Dân trí) - Ngày 7/4, TS. Nguyễn Cửu Lợi, PGĐ Trung tâm tim mạch Huế, BV Trung ương Huế cho biết vừa thay van động mạch chủ qua ống thông thành công cho 1 bệnh nhân. Đây là trường hợp đầu tiên ở miền Trung và thứ tư của cả nước.

Theo đó, bệnh nhân L.T.T (69 tuổi, trú TP Huế) bị bệnh tim quá nặng buộc phải thay van động mạch chủ. Được sự giúp đỡ của TS. Nguyễn Lân Hiếu, Viện Tim mạch Việt Nam và 1 chuyên gia đến từ Viện Tim mạch Singapore cùng sự phối hợp các khoa thuộc Trung tâm Tim mạch Huế (Ngoại lồng ngực tim mạch, Gây mê hồi sức tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh tim mạch, Cấp cứu tim mạch can thiệp), từ 10h30’ đến 12h30’ ngày 5/4, bệnh nhân đã được thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI).

Các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật hiện đại thay van động mạch chủ qua ống thông là: ống thông được đưa từ động mạch đùi lên tim để đưa van thay vào mà không cần phẫu thuật mở lồng ngực. Sau 1 giờ kể từ lúc phẫu thuật xong, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn. Đến ngày hôm nay (7/4), sức khỏe của người bệnh đã phục hồi rất nhanh, ghi nhận bệnh tim đã khỏi hẳn.

Thay van động mạch chủ qua ống thông đầu tiên tại miền Trung

Ca thay van động mạch chủ qua ống thông được thực hiện thành công đầu tiên tại miền Trung với sự phối hợp của rất nhiều y bác sĩ

BS Lợi cho hay, lợi ích của trường hợp này là không cần phẫu thuật, và có thể chỉ định ở những bệnh nhân không còn cơ may có thể mổ được như bị suy tim quá nặng, già yếu… Đây là trường hợp đầu tiên tại miền Trung và là thứ 4 ở Việt Nam, sau Hà Nội, TPHCM và Cần Thơ.

“Về mặt kỹ thuật không quá phức tạp nhưng đòi hỏi sự chính xác cao và phối hợp tốt giữa các ê-kíp như Ngoại khoa bộc lộ (mở) và tạo đường vào động mạch cũng như biện pháp cầm máu trong quá trình thủ thuật; Gây mê hồi sức; Tạo nhịp tim; Siêu âm tim qua thực quản; Tim mạch can thiệp.

Tuy nhiên, do chi phí để làm kỹ thuật mới này rất cao, đến hơn 50.000 đô la (hiện Bảo hiểm y tế chưa có trong danh mục thanh toán) và đòi hỏi phải có 1 trung tâm tim mạch lớn với đầy đủ phương tiện nội ngoại khoa, tim mạch can thiệp để phối hợp và xử lý các biến chứng. Nên đã làm cho kỹ thuật này chưa phát triển mạnh ở nước ta. Đến nay mới có 4 bệnh nhân được làm”, BS Lợi nói.

BS Lợi cũng cho biết thêm là phương pháp trên cũng có nhược điểm ở chỗ là có thể có những biến chứng cấp thời nguy hiểm đến tính mạng nên hiện nay chỉ được áp dụng cho các trường hợp quá yếu không còn khả năng phẫu thuật như bị suy tim quá nặng, tuổi quá lớn…

Đại Dương