Thanh Hóa: Thêm 1 trường hợp tử vong vì bệnh dại

(Dân trí) - Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có thêm một trường hợp tử vong vì bệnh dại. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đã có 3 trường hợp tử vong vì căn bệnh này.

Theo thông tin từ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 18/2 trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm một ca tử vong do bệnh dại. Nạn nhân là ông P.Q.N (52 tuổi), người dân tộc Thái, ở thôn Khằm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa.

Trước đấy, vào giữa tháng 12/2013, ông N bị một con chó dại cắn. Đến ngày 8/2/2014 thì có biểu hiện của người bị bệnh dại như rối loạn cảm giác, sợ gió, sợ nước, sốt. Ngay sau đó, người nhà đưa ông Ngọc đến khám tại bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa và tiếp tục chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị, đến sáng ngày 18/2 thì tử vong.

Cơ quan chức năng tiến hành tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó
Cơ quan chức năng tiến hành tiêm vắc xin phòng bệnh dại trên đàn chó

Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã có 3 ca tử vong vì bệnh dại, 2 nạn nhân trước đó là ông V.V.P (55 tuổi), xã Xuân Bình, huyện Như Xuân và cháu D.Đ.N.S (4 tuổi), thôn 4, xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa.

Để đối phó với bệnh dại, Chi cục Thú y Thanh Hóa phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiêm phòng 100% đàn chó, mèo trong vùng dịch. Nếu hộ dân nào chống đối kiên quyết cưỡng chế và xử lý hành chính chủ hộ; trường hợp phát hiện chó, mèo ốm phải tổ chức tiêu hủy ngay lập tức. Đồng thời, tiêu độc khử trùng khu vực dịch; lập chốt kiểm soát, nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán, giết mổ chó, mèo ra vào vùng dịch; toàn bộ chó, mèo phải nuôi nhốt, không thả tự do…

Duy Tuyên