Thanh Hóa cách ly 52 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 93

(Dân trí) - Liên quan đến bệnh nhân thứ 93, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành cách ly y tế đối với 52 người tiếp xúc gần.

Tối 21/3, Bộ Y tế đã thông báo thêm 2 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Trong đó, ca bệnh 93 là bệnh nhân nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đống Đa, TP. Hà Nội. Bệnh nhân là sinh viên du học Hungary, nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/3.

Thanh Hóa cách ly 52 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 93 - 1
Phun hóa chất tiêu độc, khử trùng.

Kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận dương tính ngày 20/03/2020.

Trước đó, bệnh nhân được đưa về cách ly tập trung tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Theo nguyện vọng của gia đình, bệnh nhân đã được chuyển từ Sư đoàn 390 đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để theo dõi, điều trị.

Qua sàng lọc có 52 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 93 được đưa vào cách ly y tế. Trong đó, 4 người cách ly tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn, 29 người cách ly tại Bệnh viện đa khoa ACA Bỉm Sơn và 19 người cách ly tại Sư đoàn 390.

Thanh Hóa cách ly 52 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 93 - 2
Trước đó, bệnh nhân số 93 được đưa về cách ly tập trung tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Được biết, trong 2 ngày 18 và 19/3, Sư đoàn 390 đã tiếp nhận thêm 2 đợt công dân từ các nước về cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 với tổng số 403 người. Có 90 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Sân bay Nội Bài.

Có 12 người cách ly đợt này tại Sư đoàn 390 có các bệnh nền khác đã được đưa vào cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn và được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện ngành y tế Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai lấy mẫu của các trường hợp khác gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm; đồng thời tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại Sư đoàn 390 và các địa điểm đón người cách ly tập trung y tế; đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.

Kiểm tra y tế hàng ngàn lượt người ra vào cửa ngõ Cà Mau
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, đã "kiểm soát" hàng ngàn lượt người ra, vào từ cửa ngõ tỉnh này.

Tỉnh Cà Mau đã lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đóng tại các cửa ngỏ giao thông đường bộ vào tỉnh này, hoạt động từ ngày 18/3.

Thanh Hóa cách ly 52 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 93 - 3

Một chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở cửa ngỏ ra vào địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Qua thống kê của ngành chức năng tỉnh Cà Mau, từ khi 4 chốt kiểm soát đi vào hoạt động, tính đến chiều ngày 21/3 đã “rà” 771 phương tiện (chủ yếu ô tô), với trên 4.220 lượt người.

Tính riêng trong ngày 21/3, chốt điểm Tắc Vân (Quốc lộ 1) có 59 xe, 315 người; điểm Cái Nhúc (Quản lộ Phụng Hiệp) có 187 xe, 420 người; điểm Xuyên Á có 53 xe, 480 người; điểm Quốc lộ 63 có 42 xe, 155 người.

Còn tại Bến xe Cà Mau, trong ngày có 100 lượt xe, với 1.126 người (đến nay có 332 lượt, với 3.353 người). Ngoài ra, đã rà soát hành khách trên 14 chuyến bay cần rà soát, chưa phát hiện hành khách nào cư trú trên địa bàn tỉnh này.

“Cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào bất thường về Covid-19 khi ra, vào địa phận Cà Mau”, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Cà Mau thông tin.

Thanh Hóa cách ly 52 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 93 - 4

Đo thân nhiệt tài xế, hành khách...

Thanh Hóa cách ly 52 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 93 - 5

Ghi nhận thông tin y tế để đảm bảo tất cả các trường hợp đều an toàn khi ra, vào Cà Mau. 

Cà Mau đang cách ly ở cơ sở tập trung 86 người (có 80 người ngoài tỉnh); cách ly tại nhà, nơi cư trú còn trong 14 ngày là 106 người (6 người nước ngoài, 100 người Việt Nam).

31 tài xế xe lôi hết thời gian cách ly tập trung vì Covid-19

Sau 14 ngày cách ly tập trung vì tiếp xúc gần với hành khách trên du thuyền Cruise Journey, 31 tài xế xe lôi và 2 công dân khác vừa được trở về nhà hôm 21/3.

Ngày 21/3, Đại đội Bộ binh 6 – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu (An Giang) tổ chức bàn giao và cấp giấy xác nhận hoàn thành 14 ngày cách ly, đủ điều kiện trở về học tập, công tác tại địa phương cho 33 công dân đầu tiên trên địa bàn thị xã Tân Châu.

Đây là 33 người dân có tiếp xúc gần với du khách trên du thuyền Viking Cruise Journey. Trước đó, vào ngày 6/3, trên hành trình từ Việt Nam sang Campuchia, khi đến thị xã Tân Châu, du thuyền Viking Cruise Journey có dừng chân và cho khách lên bờ tham quan một số địa điểm trên địa bàn thị xã Tân Châu trong 45 phút.

Thanh Hóa cách ly 52 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 93 - 6

Sáng nay, 31 tài xế hành nghề chạy xe lôi ở thị xã Tân Châu đã được về nhà sau 14 ngày cách ly

Những du khách này đã thuê xe lôi chở đi tham quan một bè nuôi cá ở phường Long Châu và nhà người dân ở cồn Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Hòa – Tân Châu). Sau đó đoàn sang Vương quốc Campuchia và phát hiện nữ du khách 65 tuổi, quốc tịch Anh bị dương tính với virus Covid – 19.

Trong thời gian cách ly y tế tập trung tại Đại đội Bộ binh 6, tất cả 33 công dân đã thực hiện tốt nội quy khu vực cách ly và hợp tác tốt với cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại doanh trại.

Bên cạnh đó, trong quá trình công dân thực hiện cách ly y tế tập trung, bằng hình thức xã hội hóa, UBND thị xã Tân Châu đã tiếp nhận nhiều nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, để cấp phát cho thân nhân người cách ly: mỗi gia đình 700. 000 đồng, cùng các nhu yếu phẩm ( gạo, mì, nước tương…).

Lãnh đạo thị xã Tân Châu mong muốn mọi người sau khi trở về địa phương sẽ tiếp tục tích cực tuyên truyền cho người thân, gia đình nâng cao nhận thức về việc cách ly và các kiến thức về phòng dịch.

Duy Tuyên - Minh Anh - Huỳnh Hải