Thanh Hóa: Bắt giữ nửa tấn nội tạng trâu bò không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một đối tượng đang có hành vi vận chuyển 5 tạ nội tạng trâu bò không rõ nguồn gốc xuất xứ trên đường đi tiêu thụ.

Theo đó, ngày 11/11, Công an huyện Ngọc Lặc đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1969, ở xã Yên Lạc, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đang vận chuyển nội tạng trâu bò đi tiêu thụ.

Công an huyện Ngọc Lặc phát hiện một lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc
Công an huyện Ngọc Lặc phát hiện một lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Tại chỗ, lực lượng Công an phát hiện có 5 tạ nội tạng trâu bò. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, đối tượng Nguyễn Văn Thành đã không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ gì liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ số nội tạng nói trên.

Ngay sau đó, Công an huyện Ngoc Lặc đã lập biên bản tịch thu số nội tạng nói trên và phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số tang vật theo qui định của pháp luật.

Trần Lê