Teen Việt Nam bắt đầu thủ dâm khi nào?

Để trả lời câu hỏi này, ThS. BS. Mai Bá Tiến Dũng cùng các cộng sự của khoa Nam học – BV Bình Dân đã tiến hành khảo sát 283 nam giới (nhỏ nhất 18 tuổi, lớn nhất 45 tuổi). Tuổi nhỏ nhất bắt đầu thủ dâm là 12 - 13 tuổi.

Trẻ càng tự ti, càng dễ tự sướng để an ủi mình (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trẻ càng tự ti, càng dễ "tự sướng" để an ủi mình (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

 

Thường bị che giấu

 

Thủ dâm và giao hợp là hai hình thức thực hiện tình dục phổ biến nhất của con người. Tuy nhiên, nắm vững các đặc điểm về thủ dâm ở thanh niên Việt Nam sẽ là cơ sở trong chương trình giáo dục giới tính.

 

Cuộc khảo sát này bắt đầu từ tháng 1/4/2012 – 31/12/2013. Theo BS. Dũng, trong khảo sát, 84,1% thanh niên từng thủ dâm với tần suất trung bình 3-7 lần/tháng.

 

BS. Dũng cho biết: “Kết quả điều tra cho thấy, 38,5% nam thanh niên quan niệm thủ dâm là hoạt động sinh lý bình thường, 3,2% cho rằng thủ dâm là an toàn tình dục, 21,6% do tò mò tìm hiểu, 2,8% cho rằng đó là hành vi xấu. 72% tìm hiểu thông tin về thủ dâm từ internet, 12,6% qua báo chí và 15,4% qua bạn bè”.

 

Kích thích bộ phận sinh dục bằng tay là một hành vi “rất bản năng”. Theo Ths.BS. Nguyễn Ngọc Quang - Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y Tâm thần TPHCM, do đặc thù đây là một hành động thường bị che giấu.

 

Tuy nhiên, nhiều trường hợp thủ dâm không phải ở lứa tuổi 12 - 13 nữa mà sớm hơn 8 - 9 tuổi do tò mò. Những nhóm này thường rơi vào con nhà khá giả vì được trang bị phòng riêng, và theo nhóm bạn. Từ đó, bản năng giới tính bắt đầu hình thành. Bắt đầu nhìn người khác giới với cảm giác lạ, thích thú.

 

Tự ti thường dễ thủ dâm

 

BS.Quang chia sẻ kinh nghiệm điều trị, khảo sát các vấn đề sinh lý như thủ dâm, bất lực, thường là một phần không thể thiếu khi điều trị bệnh nhân bị rối loạn lo âu hoặc trầm cảm.

 

BS.Quang từng tiếp nhận một bệnh nhân nam ở tuổi thanh thiếu niên được cha mẹ đưa tới tư vấn trong tình trạng bị trầm cảm, khép kín, trắng xanh của một người thường ngồi trong phòng. Qua khơi gợi, bệnh nhân cho biết ngày nào không tự sướng không chịu được. Bệnh nhân này có nhiều nét “nữ tính” nhưng muốn thể hiện mình là nam giới.

 

BS. Quang nói: “Ngày nào cũng thực hiện hành vi thủ dâm, và kéo theo nhiều hệ lụy như mệt mỏi, xanh xao, suy nhược cơ thể, thần kinh, chểnh mảng học tập, thủ dâm trở thành một rối loạn”.

Ngoài ra, một biểu hiện bệnh lý khác là cố tình khoe bộ phận sinh dục cho người khác giới kể cả chị, em trong nhà; gọi là “khổ dâm” hoặc “thị dâm”. Nghĩa là người khác nhìn thấy, bản thân sẽ đạt khoái cảm.

 

Nghiên cứu này cho thấy, rối loạn thủ dâm thường xảy ra ở những đứa trẻ tự ti, thiếu bản lĩnh, không có khả năng giao tiếp với người khác giới. Bên cạnh đó, những người có bệnh lý về hô hấp, thiếu thông khí như suyễn cũng dễ thủ dâm hơn những người bình thường.

 

Các BS cho rằng hoàn toàn không có thuốc điều trị, nên chỉ có thể khuyên trẻ thay đổi dần hành vi bằng cách khuyến khích trẻ hoạt động ngoài trời, tăng cường các quan hệ xã hội, học giao tiếp.

 

Theo Hương Cát

Một thế giới