Tế bào ung thư "mượn" thành phần của tế bào thường để khó bị tiêu diệt hơn

(Dân trí) - Tế bào ung thư đã trao đổi thành phần với tế bào khỏe mạnh, để trở nên đa dạng về kích thước và hình dáng, khiến chúng khó bị tiêu diệt bởi hóa trị liệu hơn.

Hầu hết các tế bào ung thư đều sẽ bị tiêu diệt thông qua hóa trị liệu. Tuy nhiên, vì mỗi tế bào lại có độ nhạy riêng với hóa chất dùng để điều trị, nên gần như luôn có một lượng tế bào thoát được phương pháp điều trị này. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ung thư có thể quay trở lại sau khi được chữa khỏi.

Trước đây, giới khoa học cho rằng, sự đa dạng của các tế bào ung thư trong một khối u, chủ yếu đến từ sự khác nhau về hệ gen. Tuy nhiên, một nghiên cứu vừa được công bố của các chuyên gia đến từ Đại học Sydney, lại khám phá ra một nguồn gốc hoàn toàn mới dẫn đến sự đa dạng này.

 Năm 2012, một nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi GS Hans Zoellner đã công bố rằng, các tế bào ung thư có thể trao đổi thành phần của mình với các nguyên bào sợi khỏe mạnh xung quanh nó. Tuy nhiên, phải đến công trình lần này, cơ chế của quá trình trao đổi mới được giải thích một cách cụ thể.

Tế bào ung thư mượn thành phần của tế bào thường để khó bị tiêu diệt hơn - 1

“Tất cả các tế bào trong cơ thể liên tục thăm dò những người hàng xóm, thông qua kết cấu giống như xúc tua. Chúng sẽ vươn xúc tua ra để thăm dò tế bào lân cận rồi sau đó rút lại, đấy là cách các tế bào cảm nhận môi trường xung quanh mình. Khi xúc tua của tế bào rút lại, áp suất chất lỏng bên trong đó sẽ tăng lên nhằm kéo tế bào chất quay về” - GS Hans Zoellner cho biết.

Nghiên cứu về các tế bào thông qua phim tua nhanh thời gian, GS Hans Zoellner nhận thấy rằng, quá trình trao đổi các thành phần giữa 2 tế bào sẽ xảy ra khi xúc tua bắt đầu rút lại. Điều thú vị là một phần tế bào chất từ xúc tua có thể thâm nhập vào bên trong tế bào mà nó đã tạm thời tiếp hợp, trong quá trình thăm dò.

Đi sâu vào nghiên cứu về quá trình trao đổi thành phần giữa tế bào ung thư và tế bào thường, nhóm của GS Hans Zoellner nhận thấy, tế bào ung thư đã trở nên đa dạng về kích thước và hình dáng, đồng thời di chuyển nhanh hơn từ sau khi xảy ra sự tiếp xúc giữa 2 tế bào.

“Giải mã được quá trình này, chúng ta sẽ có thể tìm được cách ngăn chặn tiếp xúc giữa tế bào ung thư và tế bào khỏe mạnh, từ đó giảm đi sự đa dạng của chúng và giúp hóa trị liệu trở nên hiệu quả hơn” - GS Hans Zoellner nhấn mạnh.

Minh Nhật

Theo Cancer