Tạo “súng đạn” mới cho nạn nhân bị cánh quạt chém đứt

(Dân trí) - Sau khi bị máy sục khí nuôi tôm chém đứt dương vật, nghiền nát tinh hoàn anh A.T. mất hoàn toàn bản lĩnh “đàn ông”. Sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ đã tái tạo lại súng, giúp bệnh nhân tìm lại khả năng của mình.

Hơn 5 tháng trước trong lúc làm việc dưới ao nuôi tôm, do bất cẩn anh N.A.T. (41 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) bị cánh quạt nước của máy sục khí cuốn vào chém đứt dương vật và làm dập nát tinh hoàn. May mắn thoát chết sau tai nạn, anh được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng toàn bộ dương vật và tinh hoàn không thể điều trị bảo tồn, bệnh nhân phải mở bàng quang ra da để thoát lưu nước tiểu.

Bệnh nhân dần tìm lại bản lĩnh đàn ông sau khi được trang bị lại súng đạn
Bệnh nhân dần tìm lại bản lĩnh đàn ông sau khi được trang bị lại "súng đạn"

Sau khi sức khỏe dần bình phục, anh đến Bệnh viện Bình Dân, TPHCM với hi vọng “có thể đứng tiểu như những người đàn ông khác”. Sau khi hội chẩn các bác sĩ khoa Nam học quyết định thực hiện tạo hình dương vật và niệu đạo cho người bệnh. BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa cho hay, chúng tôi áp dụng phương pháp vạt da cẳng tay (trái) để tái tạo lại các bộ phận đã mất.

Đây là phương pháp có thể giúp bệnh nhân tìm lại cảm giác ở vùng dương vật “tân tạo” nhờ có các dây thần kinh và cho phép dương vật mới tạo hình có chiều dài và đường kính tương đương với dương vật thật. Sau gần 13 giờ tỉ mẫn đến từng chi tiết nhỏ dưới kính vi phẫu trong phòng mổ, ê kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ nam khoa đã phối hợp với các bác sĩ tạo hình thực hiện thành công hai trường mổ vạt da vùng cánh tay để tái tạo bộ phận sinh dục.

2 tuần sau phẫu thuật, khi rút ống thông niệu đạo anh A.T. đã có thể đứng tiểu và có cảm giác tốt với “súng” vừa được tạo hình. Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nội tiết tố nam do hai tinh hoàn đã mất, người bệnh được sử dụng testosterone thay thế nhằm duy trì các đặc tính sinh dục thứ phát. Dự kiến, sắp tới bác sĩ sẽ tạo hình vùng bìu và đặt thể hang nhân tạo để dương vật “tân tạo” có thể giao hợp bình thường.

Theo BS Tiến Dũng, kỹ thuật tạo hình dương vật bằng phương pháp vạt da sẽ mang lại cơ hội cho người bệnh nếu chẳng may mất dương vật do tai nạn hoặc ung thư.

Vân Sơn