"Tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ", cách nào hữu hiệu để phòng tránh?

(Dân trí) - Buổi giao lưu trực tuyến “Tăng Huyết áp – Các yếu tố nguy cơ" diễn ra tại tòa soạn Dân trí chiều 16/5 đã thu hút hàng trăm câu hỏi của độc giả quan tâm.

Tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ, cách nào hữu hiệu để phòng tránh? - 1

TBT báo Dân trí Phạm Huy Hoàn tặng hoa hai vị khách mời của chương trình:  GS.TS. Nguyễn Lân Việt  và PGS.TS Phạm Mạnh Hùng.

Theo điều tra mới nhất của Viện Tim mạch Việt Nam tại 8 tỉnh/thành phố, tỷ lệ tăng huyết áp (THA) của những người từ 25 tuổi trở lên đã là 47,3%. Điều nguy hiểm là 39,1% không biết mình bị bệnh và đang bị căn bệnh này đe dọa tính mạng.

Giao lưu trực tuyến: Tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ

Để chuyển tải thông tin liên quan căn bệnh THA đến đông đảo bạn đọc, giúp quý vị hiểu biết hơn về các phòng chống bệnh tim mạch, tham khảo các giải pháp điều trị hiệu quả, ít tốn kém, Báo điện tử Dân trí kết hợp cùng Hội Tim mạch học Việt Nam, Viện tim mạch Quốc gia Việt Nam tổ chức cuộc Giao lưu trực tuyến “Tăng Huyết áp – Các yếu tố nguy cơ”. 

Tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ, cách nào hữu hiệu để phòng tránh? - 2

Buổi giao lưu đang diễn ra tại tòa soạn báo Dân trí

Khách mời của buổi giao lưu gồm:

- GS.TS. Nguyễn Lân Việt – Phó Chủ tịch thường trực Hội Tim mạch học Việt Nam

- PGS.TS Phạm Mạnh Hùng – Viện trưởng Viện tim mạch quốc gia Việt Nam, Giám đốc Quỹ vì sức khỏe tim mạch Việt Nam.

Còn rất nhiều câu hỏi của bạn đọc, song vì thời gian có hạn nên các khách mời không thể trả lời hết trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ của chương trình.

Nếu bạn còn câu hỏi, xin gửi về hộp thư ngaydautien.vn hoặc suckhoe@dantri.com.vn

Cảm ơn độc giả đã quan tâm, dành thời gian theo dõi cuộc giao lưu trực tuyến này.