Tài xế bị “nướng chín” 2 cánh tay vì... bắt chim trên trụ điện

(Dân trí) - Vừa trèo lên trụ, đưa hai tay gỡ tổ chim, nam tài xế bị điện giật gây bỏng nặng, chết cơ xương cả 2 cánh tay. Tai nạn hi hữu từ sự bất cẩn nguy cơ khiến nạn nhân phải cắt cụt cả 2 tay.

Ngày 19/9, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay tại đây vừa tiếp nhận, điều trị cho một trường hợp bị bỏng điện rất nặng. Nạn nhân là Dương Kim T. (25 tuổi, ngụ tại Bình Thuận) được bệnh viện địa phương chuyển đến khoa Bỏng Phẫu thuật Tạo hình của Chợ Rẫy với chẩn đoán bỏng tia lửa điện.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía thân nhân người bệnh ghi nhận, Kim T. làm nghề tài xế lái xe tải, tranh thủ ngày chủ nhật được nghỉ nên anh đi bắt chim về nuôi làm thú vui. Sau khi đi tìm, phát hiện tổ chim làm trên trụ điện người dân sử dụng để kéo dây ra đồng thắp sáng cho cây thanh long, anh Kim T. đã trèo lên bắt. Tuy nhiên, khi vừa đưa hai tay với lên tổ chim, nạn nhân bất ngờ bị điện giật.

Tài xế bị “nướng chín” 2 cánh tay vì... bắt chim trên trụ điện - 1

Nhiều tai nạn bỏng điện thương tâm đã khiến những người trong độ tuổi lao động trở thành phế nhân

Sau khi tai nạn xảy ra, Kim T. được người dân sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện địa phương. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng nặng nên chuyển thẳng lên bệnh viện Chợ Rẫy. Các kết quả kiểm tra tại đây ghi nhận, nạn nhân bị bỏng nặng với diện tích 14% tập trung ở 2 cánh tay. Mặc dù bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng cả 2 cánh tay nạn nhân đã bị điện giật gây chết cơ xương, dù được phẫu thuật cắt lọc hoại tử, ghép da nhiều lần nhưng nguy cơ bệnh nhân phải đoạn bỏ cả 2 tay.

Bác sĩ cảnh báo, khác với các tai nạn bỏng lửa, bỏng nước sôi vùng tổn thương chủ yếu tập trung ngoài da nạn nhân bỏng điện thường bị tổn thương rất nặng. Khi dòng điện chạy qua, cơ thể sẽ trở thành một phần của mạch điện, tổn thương thường rất sâu, gây hoại tử cơ - xương, mạch máu, thần kinh nơi có điện trở lớn, khiến việc điều trị vô cùng khó khăn.

Rất nhiều trường hợp bị bỏng điện, các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa để tránh nguy cơ tàn phế cho người bệnh, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải đoạn chi của bệnh nhân (có bệnh nhân phải đoạn cả 4 chi) để ngăn chặn tình trạng hoại tử, nhiễm trùng, nhiễm độc nhằm cứu sống tính mạng. Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần đặc biệt lưu ý đảm bảo nguyên tắc an toàn điện khi sử dụng các thiết bị điện, tuyệt đối không vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Vân Sơn