Tai nạn lao động khiến cậu bé 13 tuổi rách gan, thủng phổi

(Dân trí) - Mới 13 tuổi đã phải đi làm thuê nuôi gia đình, trong lúc sơ ý cậu bé trượt chân té bị máy gặt lúa đâm thấu vùng ngực bụng. Cháu nhập viện trong tình trạng nguy kịch với vết thương rách gan, máu tràn ngập màng phổi.

Ngày 6/3, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn lao động rất thương tâm. Bệnh nhi là bé N.V.U. (13 tuổi, ngụ tại Kiên Giang) nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, vùng ngực bụng có vết thương hở rất lớn.

tai nan (2).jpg

Bệnh nhi nhập viện với vết thương hở rất lớn ở vùng ngực bụng

 

Khai thác bệnh sử, các bác sĩ được biết, do gia đình quá khó khăn, cha bị tâm thần, mẹ bỏ rơi, ông bà tuổi đã lớn nên cậu bé phải nghỉ học, bất đắc dĩ trở thành lao động chính nuôi cả nhà.

Trước khi tai nạn xảy ra, cậu bé đang đi làm thuê, do sơ ý nên trượt chân té, bị cây sắt của máy gặt lúa đâm thấu vùng ngực bụng. Cháu được người dân kéo ra khỏi cây sắt rồi đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Sau khi sơ cứu, băng ép cầm máu bệnh nhi tiếp tục phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố vì thương tích quá nặng.

y t.jpg

Cuộc phẫu thuật kịp thời của bệnh viện đã giúp nạn nhân qua được nguy kịch

 

Qua thăm khám, kiểm tra hình ảnh, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi trong tình trạng sốc mất máu, mạch nhanh, huyết áp tụt, tràn máu màng phổi gây suy hô hấp nặng. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhi bị rách cơ hoành, vỡ gan, tràn hơn 1,5 lít máu vào phổi phải.

Sau gần 6 giờ nỗ lực hồi sức tích cực, truyền máu bổ sung, thực hiện cuộc mổ cấp cứu các bác sĩ đã khâu lại vùng gan bị rách, khâu phục hồi cơ hoành, đặt ống dẫn lưu khoang màng phổi, cầm máu và đóng ổ bụng cho bệnh nhi. Hiện các chỉ số sinh hiệu của cậu bé đang dần ổn định, cháu đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị

Vân Sơn