Tắc ruột non vì khối hạt ổi to 10cm

Bé trai bị đau bụng kéo dài, bụng chướng to, nôn mửa, tiêu chảy ra máu do một đống hạt ổi lớn khoảng 10X5 cm làm tắc ruột non.

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai ngày 14/10 cho hay vừa phẫu thuật thành công, đang điều trị hồi sức cho em Vy Viết T. (10 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) do bị một đống hạt ổi lớn tắc ở ruột non.

10 ngày trước, bé T. được người nhà đưa vào viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, bụng chướng, ói, tiêu chảy ra máu. Các bác sĩ phát hiện đoạn gần cuối ruột non có một khối hình bầu dục bị tắc nên tiến mành mổ, khi đoạn ruột non được rạch, phát hiện bên trong là khối u toàn bã ổi, kích thước khoảng 10 cm.

Sau khi dị vật được lấy ra, vết thương được khâu lại, hiện em T. đã hồi phục, ruột thông suốt, được ăn trở lại. Bệnh nhân đã được làm thủ tục chuẩn bị xuất viện.

Bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa phẫu thuật gây mê- hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, lưu ý các bậc cha mẹ cần để ý điều chỉnh khi cho con ăn các thức ăn khó tiêu như ổi, hồng, trái cây chát chưa chín… tránh tình trạng dẫn đến tắc ruột.

Theo H.Xuân

Người lao động