Tắc động mạch chân có thể được điều trị không cần phẫu thuật trong tương lai gần

(Dân trí) - Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã tìm ra phương án điều trị các động mạch chân bị tắc nghiêm trọng mà không cần phẫu thuật mở.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi những bệnh nhân bị thiếu máu cục bộ chi, đây là dạng nghiêm trọng nhất của các động mạch chân bị tắc. Nó có thể dẫn đến làm chậm lành vết thương ở chân, hoại tử và thậm chí cắt cụt chi.

Tắc động mạch chân có thể được điều trị không cần phẫu thuật trong tương lai gần - 1
Các nhà khoa học vừa tìm ra phương pháp mới giúp những bệnh nhân bị tắc động mạch chân phục hồi nhanh hơn.

"Thiếu máu cục bộ chi nghiêm trọng thường không phải là một trường hợp khẩn cấp, và đã đến lúc xác định liệu trình điều trị thích hợp nhất", bác sĩ Jonathan Lin đến từ Đại học California cho biết.

Phương pháp điều trị cho việc thiếu máu cục bộ chi trước đây chủ yếu là phẫu thuật mở, trong đó sẽ sử dụng một phần tĩnh mạch từ bệnh nhân (hoặc vật liệu tổng hợp) được sử dụng để giải quyết vấn đề tắc nghẽn. Điều này cho phép máu lưu thông đến chân và bàn chân. Phẫu thuật mở đòi hỏi người bệnh phải nhập viện và cần khoảng một tháng phục hồi.

Một lựa chọn khác là sử dụng một ống và dây mỏng, linh hoạt được đưa vào qua một vết mổ nhỏ ở háng và được dẫn đến khu vực bị chặn để mở. Sau đó nó được giữ mở bằng cách chèn stent.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã phân tích hồ sơ y tế của hơn 16.000 bệnh nhân ở California, tuổi trung bình 71. Họ đã bỏ qua lần đầu tiên (36%) hoặc thủ thuật nội mạch trước (64%) cho thiếu máu cục bộ chi nghiêm trọng từ năm 2005 đến 2013.

Trong phương pháp mới so với những người đã phẫu thuật mở, những bệnh nhân được phẫu thuật nội mạch có thời gian sống dài hơn. Họ cũng ít có khả năng bị cắt cụt chi dưới hoặc trên đầu gối, nhiều khả năng yêu cầu một hình thức phẫu thuật khác để khôi phục lưu lượng máu và không có nhiều khả năng tử vong, mặc dù nhiều người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như suy thận, suy tim và tiểu đường.

Minh Long

Theo Webmd