Suýt mất “súng đạn” vì… gãi ngứa

(Dân trí) - Bị ngứa nhiều ở vùng bẹn nên bệnh nhân liên tục gãi, ít ngày sau vết thương nhiễm trùng, sưng phù lan sang của quý. Các bác sĩ đã phải điều trị tích cực, phẫu thuật để giữ lại “súng đạn” cho người bệnh.

Thông tin từ BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại đây vừa can thiệp điều trị thành công cho một trường hợp bị thương tích hy hữu. Nam bệnh nhân là ông Hoàng Ngọc Th. (54 tuổi, ngụ tại Bình Thuận).

Phải qua 6 lần phẫu thuật, ghép da bệnh nhân mới thoát khỏi tình trạng viêm nhiễm vùng kín
Phải qua 6 lần phẫu thuật, ghép da bệnh nhân mới thoát khỏi tình trạng viêm nhiễm vùng kín

Khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận, vài ngày trước khi được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương, ông Hoàng Ngọc Th có biểu hiện bị ngứa nhiều ở vùn bẹn hai bên nên đưa tay gãi cho đỡ ngứa. Do bệnh nhân có bệnh lý mạn tính đi kèm như đái tháo đường, viêm gan, u gan nên vết trầy xước nhỏ khó lành, trở thành vết thương lớn gây nhiễm trùng, sốt cao, khó thở phải vào bệnh viện địa phương cấp cứu.

Tuy nhiên, tại đây vết thương tiếp tục lan rộng ra hai bên rồi tấn công vào hai bìu tinh hoàn, dương vật. Các giải pháp điều trị ban đầu đều không mang lại kết quả khiến dương vật bệnh nhân nổi bóng nước, dịch tiết chảy nhiều. Bệnh nhân sau đó phải chuyển tới Chợ Rẫy điều trị.

BS Ngô Đức Hiệp cho hay, sau khi thăm khám và hội chẩn liên chuyên khoa, chúng tôi xác định đây là ca bệnh rất nặng trên nền các bệnh lý mạn tính. Bệnh nhân đã bị nhiễm trùng da và mô mềm, nhiễm khuẩn huyết, viêm gan, xơ gan, u gan, đái tháo đường tuýp II. Cuộc hội chẩn đã thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị ngứa là do viêm gan gây ứ mật, việc gãi ngứa khiến vết thương nhiễm trùng, viêm mô tế bào bẹn, bìu tinh hoàn hai bên, viêm tầng sinh môn, nguy cơ tiếp tục lan rộng với tốc độ nhanh.

Đứng trước ca bệnh khó, bệnh viện đã phải huy động nhiều chuyên khoa phục vụ điều trị nâng đỡ tổng trạng, đẩy lùi nhiễm trùng và tiến hành 6 lần phẫu thuật, ghép da mới giải quyết được triệt để nguy cơ nhiễm trùng vùng kín của ông Ngọc Th. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân sau điều trị đã được cải thiện tốt.

Vân Sơn