Sự kỳ diệu của khoa học: Vô hiệu hóa ung thư bằng “không trọng lực”

(Dân trí) - Các nhà khoa học trên thế giới vẫn không ngừng phát triển các phương pháp điều trị ung thư mới, với mục tiêu cuối cùng: Kết thúc cuộc chiến đã kéo dài hàng thập kỷ với vị thế của người chiến thắng.

Joshua Chou, một chuyên gia trong lĩnh vực y sinh đến từ Đại học Công nghệ Sydney, Úc đã thành công trong việc sử dụng môi trường không trọng lực để tiêu diệt ung thư, ở cấp độ phòng thí nghiệm.

Theo quan điểm của vị chuyên gia này, loại thụ thể để các tế bào ung thư có thể tìm thấy nhau và tập hợp thành khối u ác tính trong cơ thể, chịu tác động của lực hấp dẫn trong quá trình hoạt động. Do đó, nếu có thể loại bỏ hoàn toàn lực này, ung thư sẽ bị chặn đứng ngay từ cấp độ tế bào.

Sự kỳ diệu của khoa học: Vô hiệu hóa ung thư bằng “không trọng lực” - 1

Để hiện thực hóa ý tưởng của mình, nhóm của Joshua Chou đã chế tạo một thiết bị vi trọng lực đặc biệt, có kích cỡ tương đương hộp giấy ăn và có khả năng tạo môi trường vi trọng lực ngay không gian bên trong, tương tự như các thiết bị tập luyện của phi hành gia được thu nhỏ.

Với thiết bị này, nhóm của Chou đã có thể tiến hành các thí nghiệm về tác động của môi trường vi trọng lực lên các loại bệnh khác nhau, đặc biệt là ung thư.

“Khi được đặt vào môi trường vi trọng lực, 80%-90% tế bào của 4 loại ung thư khác nhau bao gồm ung thư vú, ung thư buồng trứng, ung thư mũi, ung thư phổi đã bị vô hiệu hóa. Thay vì liên kết với nhau để tạo thành khối u, các tế bào này đã trở nên rời rạc.” – chuyên gia này cho biết.

Sự kỳ diệu của khoa học: Vô hiệu hóa ung thư bằng “không trọng lực” - 2

Thiết bị vi trọng lực của nhóm tác giả.

Trên thực tế 4 loại ung thư được nhóm của Chou thử nghiệm được xếp vào loại khó điều trị nhất. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả cũng không hề sử dụng bất kỳ loại thuốc nào.

Được biết, vào đầu năm 2020 công trình của nhóm nghiên cứu này sẽ được tiến hành thử nghiệm ở ngoài không gian, thông qua sự hỗ trợ của hãng SpaceX.

Minh Nhật

Theo Bigthink