Sốt xuất huyết “leo” đến đỉnh dịch – cộng đồng “sốt xình xịch”

(Dân trí) - Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, hoành hành ở nhiều địa phương nhưng nhiều nơi người dân vẫn chưa ý thức đầy đủ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh. Sự chung tay của cả cộng đồng để chặn sốt xuất huyết là giải pháp hiệu quả, ít tốn kém, có thể áp dụng ngay…

Kính mời độc giả theo dõi cuộc giao lưu trực tuyến TẠI ĐÂY

Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế Đặng Quang Tấn và Phó trưởng khoa Cấp cứu, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương - ThS Nguyễn Trung Cấp đã cố gắng giải đáp cặn kẽ nhiều câu hỏi, thắc mắc, thậm chí là “chịu” nhiều bức xúc của người dân ở các vùng sốt xuất huyết đang leo đến đỉnh dịch. Cuộc giao lưu trực tuyến “Ngăn chặn sốt xuất huyết – Cần sự tham gia của cả cộng đồng” trên báo điện tử Dân trí đã bám theo mục tiêu cùng cộng đồng hành động tích cực vì sức khoẻ, môi trường sống chung xung quanh mỗi cá nhân, gia đình.


Phó Tổng Biên tập báo Dân trí Nguyễn Lương Phán (giữa) chào mừng các chuyên gia, khách mời tham gia cuộc giao lưu trực tuyến.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí Nguyễn Lương Phán (giữa) chào mừng các chuyên gia, khách mời tham gia cuộc giao lưu trực tuyến.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí Nguyễn Lương Phán (giữa) chào mừng các chuyên gia, khách mời tham gia cuộc giao lưu trực tuyến.

Sốt xuất huyết đang mùa đỉnh dịch với con số mắc trong cả nước là hơn 43 nghìn trường hợp, ít nhất 28 ca tử vong. Bộ Y tế khẳng định sự tham gia của người dân vào công tác phòng chống SXH là vô cùng quan trọng.

Sốt xuất huyết đang mùa Không còn bọ gậy sẽ không còn SXH. Bởi chỉ cắt đứt nguồn sống của loăng quăng, bọ gậy quanh môi trường sống mới giảm được SXH.

Trong khi đó, để đạt được mục tiêu này, chỉ sự tham gia của ngành y tế, các cấp chính quyền là chưa đủ mà quan trọng nhất là sự vào cuộc của cả cộng đồng, từng người dân luôn có ý thức dọn sạch nhà cửa không để môi trường cho bọ gậy sinh sôi, tham gia vào hoạt động phun hóa chất diệt muỗi… thì mới ngăn được nguồn lây.

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, nhiều nơi vẫn chưa ý thức được tính chất nguy hiểm của dịch bệnh này, Báo Dân trí tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến: Ngăn chặn sốt xuất huyết - Cần sự tham gia của cả cộng đồng với sự tham gia của 2 chuyên gia:

  1. Ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế
  2. ThS Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Cấp cứu, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương

Những câu hỏi liên quan đến tính nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này? Dấu hiệu nhận biết? Tác hại ra sao đối với sức khoẻ trẻ em? Biện pháp ngăn chặn lây truyền SXH hiệu quả?… sẽ được các chuyên gia của Bộ Y tế, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương giải đáp cụ thể lúc 09h ngày 14.10.2015.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể đặt câu hỏi TẠI ĐÂY.

Chuyên mục Sức khoẻ